Hacker Trung Quốc ồ
ạt “gây hấn” mạng VN
Cập nhật lúc 08:04
Cùng với các hành
động ngang ngược, trắng trợn của Chính phủ Trung Quốc trên biển
Đông, hacker nước này cũng tiến hành nhiều
cuộc tấn công vào hàng trăm website của VN.
Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng
thuộc Công ty BKAV, từ ngày 8 - 11.5 đã có 220 website của VN bị các hacker
tự xưng là "tin tặc Trung Quốc" tấn công, trong đó có 6 webstie có
tên miền “.gov”. Các website này phải hứng chịu những đợt tấn công từ chối
dịch vụ, thay đổi giao diện… Nhiều hacker sau khi tấn công còn đề rõ dòng chữ
“By: China Hacked”.
Còn theo website theo dõi an ninh mạng Securitydaily.net,
tính đến ngày 11.5 đã có 225 website của VN bị tấn công, chưa kể khả năng
nhiều website khác đã và đang bị tấn công nhưng chưa phát hiện được.
Trả lời Thanh Niên, TS Vũ Quốc Khánh, Giám đốc
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính VN (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin - Truyền
thông, xác nhận một số trang web của VN đã bị tấn công trong vài ngày qua. VNCERT
đang theo dõi tình hình và sẽ công bố thông tin trong thời gian tới.
Mới là sự khởi đầu
Ông Nguyễn Hồng Phúc, chuyên gia thuộc diễn đàn bảo mật
HVA, cho biết hiện tượng tấn công này xảy ra là chưa đáng kể nếu so sánh với
các vụ việc xảy ra hồi 6.2011 khi có gần 2.000 website VN bị phía TQ tấn
công. Đợt tấn công đó cũng gắn với vụ việc TQ xâm phạm chủ quyền VN, cắt cáp tàu
thăm dò địa chấn Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) khi tàu
này đang khảo sát địa chấn trong vùng thềm lục địa của VN. Hoạt động tấn công
của các hacker TQ vào các trang web của VN xảy ra tương tự một số vụ việc
khác trên thế giới khi xảy ra căng thẳng giữa TQ và các bên liên quan. Hồi
tháng 5.2012, các tin tặc TQ đã liên tục tấn công một loạt các website của
Hầu hết website trong danh sách bị tấn công những ngày qua
đều là của cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, vốn chưa chú trọng đúng mức tới việc
trang bị các giải pháp an toàn bảo mật. Tuy nhiên, tình trạng này khiến không
loại trừ khả năng những website, cổng thông tin của các cơ quan, tổ chức lớn,
quan trọng cũng đang bị hacker đe dọa. Theo ông Ngô Tuấn Anh, các cuộc tấn
công mạng diễn ra mấy hôm nay chưa gây ra ảnh hưởng quá nghiêm trọng bởi lý
do như nói trên. Tuy nhiên, dù tình hình bảo mật website ở VN mấy năm nay có
cải thiện song vẫn còn rất nhiều những yếu kém mà hacker có thể khai thác.
Theo ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia bảo mật thuộc Ban
Công nghệ Tập đoàn FPT, các vụ tấn công vừa qua có thể chỉ là sự khởi đầu.
Các hành động thay đổi giao diện website bị tấn công chủ yếu mang tính chất
“dằn mặt”, trong khi các cuộc tấn công âm thầm khác mà các hacker TQ đã thực hiện
đối với hệ thống internet VN trong những năm gần đây nguy hiểm hơn rất nhiều.
“Rất có thể trong thời gian tới mục tiêu tấn công là các website thuộc nhóm
“gov.vn”, “.vn”, website của các tập đoàn lớn, các ngân hàng thương mại và có
thể gây ra các thiệt hại lớn hơn cho các tổ chức, doanh nghiệp của VN”, ông
Đức lưu ý.
“Nếu Trung Quốc phát động tấn công ở cấp độ quy mô
hơn, mạng internet VN có nguy cơ tê liệt nếu không có sự phòng bị. Điều này
đặc biệt nguy hiểm khi hiện tại chúng ta phụ thuộc vào internet lớn hơn rất nhiều
so với thời điểm 2011. Đơn cử như các dịch vụ chính phủ điện tử, thương mại
điện tử, truyền thông...”, ông Nguyễn Hồng Phúc phân tích.
Tăng cường bảo mật
Trước tình hình này, việc cần làm ngay, theo ông Võ Đỗ
Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena TP.HCM, là các trang
mạng VN nên rà soát lại công tác an ninh mạng, sao lưu dữ liệu để khi bị tấn công
còn có thể phục hồi. Đồng thời tăng cường, củng cố nhân sự để bảo mật cho các
trang mạng nhiều hơn nữa. Đại diện của Diễn đàn hacker VN (HVA) cũng cho rằng
ngay từ thời điểm này các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần khẩn trương có kế
hoạch ứng phó để có thể xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố. Ở cấp độ cao hơn,
các nhà cung cấp dịch vụ (ISP), các trung tâm dữ liệu (datacenter) nên có sự
chuẩn bị dự phòng các cuộc tấn công quy mô lớn. Hệ thống trung chuyển
internet quốc gia (VNIX) cũng cần có sự chuẩn bị về hạ tầng để trong trường
hợp bị tấn công quy mô lớn hạ tầng internet VN vẫn có thể đảm bảo các đường
kết nối dự phòng, không xảy ra nghẽn toàn bộ các đường kết nối.
Ông Đào Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietcombank phụ trách
lĩnh vực công nghệ thông tin, cho biết hiện đã nghe thông tin cảnh báo về
tình trạng hacker TQ tấn công các website VN khi hai bên xảy ra căng thẳng trên
biển Đông. Theo ông Tuấn, ngân hàng là một trong những lĩnh vực ưa thích của
giới tin tặc do tính chất quan trọng, nhạy cảm liên quan đến thanh toán, cung
ứng tiền đối với nền kinh tế, đặc biệt thanh toán trên mạng. Tuy nhiên, cho
đến thời điểm hiện tại Vietcombank vẫn chưa ghi nhận được sự tấn công nào của
hacker TQ. Các chi nhánh, phòng giao dịch vẫn báo cáo đều đặn vào buổi sáng
hằng ngày, chưa có dấu hiệu gì bất thường. “Để phòng trường hợp bị tấn công,
chúng tôi đã yêu cầu các bộ phận tăng cường rà soát, kiểm tra hệ thống bảo
mật, an ninh mạng. Tăng cường bảo vệ các cơ sở dữ liệu quan trọng của khách
hàng”, ông Tuấn nói.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Mạnh Hùng, Cục
trưởng Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN), cho biết
Cục đang cho rà soát, kiểm tra lại xem có lỗ hổng bảo mật hay không,
tăng cường an ninh mạng ở mức an toàn nhất cho website của NHNN. Theo ông
Hùng, hiện nay các ngân hàng chưa có bất cứ thông tin phản hồi nào về sự cố bị
hacker TQ tấn công. Với vai trò là trung gian thanh toán giữa các tổ chức tín
dụng, ông Hùng cam kết toàn bộ hệ thống thanh toán vẫn đang hoạt động bình
thường và an toàn với mức độ an ninh tuyệt đối. “Trang web có thể bị tấn
công, nhưng riêng hệ thống thanh toán liên ngân hàng thì không thể, vì chúng
tôi luôn có nhiều tầng an ninh bảo đảm tuyệt đối”, ông Hùng cho hay.
(Theo
Thanh niên) Đinh Đang - Trường Sơn - Anh Vũ
|
|||||||||||||||||||||
Trang
▼



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét