Chân dung một số lãnh đạo
kinh doanh được điều chuyển làm chính trị
Cập nhật lúc 20:48
(Tin tức thời sự) - Đó là 2
trường hợp của ông Lê Văn Châu, ông Nguyễn Đình Khang lãnh đạo Tổng công ty
Sông Đà và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Thông tin trên Vietnamnet cho biết, Bộ
Chính trị và Ban Bí thư đã có quyết định điều động ông Lê Văn Châu, Phó Bí
thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông
Đà (Bộ Xây dựng) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước.
Ông Lê Văn Châu sinh ngày 14/4/1963
(trình độ Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng).
Ông Nguyễn Đình Khang, Tổng giám đốc
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc để tham
gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, giữ chức vụ Phó Bí thư
Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015.
Tổng Công ty Sông Đà và Tập đoàn Hóa
chất Việt
Tổng công ty Sông Đà đã từng "kêu
cứu" khiến Bộ Xây dựng gửi kiến nghị đến Bộ Tài chính cho phép Tập đoàn
Sông Đà vay từ quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài để trả nợ cho các khoản vay đầu
tư vào xi măng.
Còn trường hợp Tập đoàn Hóa chất Việt
Nam (Vinachem), báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước vừa được Bộ Tài chính gửi đại biểu Quốc
hội, năm 2012, tổng số nợ phải thu của các tập đoàn, tổng công ty là 275.975
tỷ đồng. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 13.490 tỷ đồng, tăng 24,5% so với
năm 2011, chiếm 4,89% tổng số nợ phải thu.
Với số nợ phải thu khó đòi 125 tỷ đồng,
Vinachem là một trong những đơn vị có nợ khó đòi lớn nhất năm 2012.
Trong một thông tin khác có liên quan,
Thủ tướng Chính phủ nhiều lần chỉ đạo về việc tái cơ cấu, cổ phần hóa các
doanh nghiệp nhà nước yêu cầu cách chức lãnh đạo làm chậm trễ quá trình cổ
phần hóa, tái cơ cấu. Với các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước để tình trạng
doanh nghiệp thua lỗ 2-3 năm cũng bị cách chức.
Sếp Vinalines làm Phó ban chống
lụt bão
Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải
Việt
Ông Nguyễn Cảnh Việt được bổ nhiệm làm
Tổng giám đốc Vinalines từ tháng 7/2011, thay cho ông Mai Văn Phúc bị kỷ
luật, bắt giam vì có sai phạm trong quản lý, điều hành.
Vào đầu năm 2013, Ủy ban Kiểm tra Trung
ương cũng đã có cuộc họp bàn và xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Cảnh Việt
vì đã có vi phạm, khuyết điểm trong điều hành, quản lý, chưa kiểm tra, giám
sát và thực hiện đúng quy định của Chính phủ và Tổng công ty.
Tuy nhiên, theo Ủy ban Kiểm tra Trung
ương, ông Nguyễn Cảnh Việt có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải
thi hành kỷ luật, nên chỉ cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc
trong lãnh đạo, điều hành.
Được biết, kết quả sản xuất, kinh doanh
của Vinalines trong năm 2013 bị thua lỗ, quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu
Vinalines được Bộ Giao thông đánh giá là chậm so với yêu cầu đề ra.
Tại hội nghị tái cơ cấu doanh nghiệp
Nhà nước tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê bình tổng công ty này
vì lý do trên khi có đến 11 doanh nghiệp chưa cổ phần hóa.
Cũng ở hội nghị nói trên, Thủ tướng đã yêu
cầu các bộ, địa phương cầu phải thay thế lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước chậm
cổ phần hóa. Bộ trưởng Đinh La Thăng khi đó cũng cho hay vừa thay thế 2 lãnh
đạo (Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên) của Tổng công ty Xây dựng
công trình giao thông 8 (Cienco8) với lý do tương tự.
Hà Anh (Tổng hợp)
Tựa của Kinh Bắc |
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét