|
Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đắt gấp đôi
dự toán, sờ đâu sai đó
Cập nhật lúc 07:43
(Tin tức thời sự) -
Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình sai từ công tác khảo sát đến lập dự án.
Là nguyên nhân đẩy tổng mức đầu tư tăng 2 lần (từ 3.734 lên
8.974 tỉ đồng).
Sai từ công tác khảo sát đến lập
dự án
Thông tin trên tờ Người lao động cho
biết, ông Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, vừa ký văn
bản thông báo kết quả kiểm toán dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh
Bình (giai đoạn 1) gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng.
Theo kết luận của kiểm toán, công
trình đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, sai từ công tác khảo sát đến lập dự
án.
Cụ thể, đề cương dự án không có
nội dung thủy văn, mà sử dụng các số liệu điều tra, tính toán thủy văn của
một số dự án tương tự với khu vực dự án đi qua.
Công tác khảo sát địa chất công trình
cũng không khoan bổ sung khi gặp nền đất yếu theo quy định của Tiêu chuẩn
22TCN 263-2000.
Đặc biệt, công tác lập thiết kế cơ
sở chưa đề xuất được phương án hướng đi tối ưu theo quy định dẫn đến phải
thay đổi hướng tuyến tới 2 lần. Đây được coi là nguyên nhân dẫn đến
phải điều chỉnh dự án và tổng mức đầu tư (2 lần) với giá trị tăng từ
3.734 tỉ đồng lên 8.974 tỉ đồng.
Kiểm toán cho biết, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã áp
dụng định mức hạng mục “Giếng cát đường kính D400 mm” là không đúng quy định.
Chính việc áp dụng định mức không phù hợp với thực tế thi công đã ảnh hưởng rất
lớn đến giá dự toán và giá gói thầu.
Kiểm toán Nhà nước còn phát hiện việc
dự toán bóc tách sai khối lượng so với khối lượng trên hồ sơ thiết kế kỹ
thuật làm tăng giá trị dự toán công trình trên 1,7 tỉ đồng. Bên cạnh đó, việc
áp dụng sai hệ số quy đổi đất đắp tại công trình dẫn tới làm tăng giá trị dự
toán trên 1,6 tỉ đồng…
Theo Kiểm toán Nhà nước, tổng hợp các
sai lệch trong công tác dự toán so với tổng dự toán tính đúng của các gói
thầu được duyệt là hơn 300 tỉ đồng.
Kiểm định chất lượng, Kiểm toán Nhà
nước phát hiện rất nhiều mẫu bê-tông nhựa (hạt mịn, hạt trung) và thành phần
hạt của các lớp kết cấu không đạt yêu cầu kỹ thuật của dự án. Một số mẫu được
kiểm định có hàm lượng hạt lọt qua các cỡ sàng tiêu chuẩn và nhỏ hơn quy
định.
Chiều dày bình quân từng lớp kết cấu
cũng thiếu so với quy định của gói thầu số 5 đã được kiểm toán chỉ ra rất cụ
thể: lớp đá dăm đen thiếu 0,21 mm, lớp bê-tông nhựa hạt mịn thiếu 2,38 mm.
Làm rõ trách nhiệm
Kiểm toán Nhà nước khẳng định trách
nhiệm này thuộc về Bộ Xây dựng và Bộ GTVT. Tổng Công ty Đầu tư phát
triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phải chịu trách nhiệm trong công tác quản
lý vốn.
Theo đó, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu VEC
giảm trừ chi phí đầu tư thực hiện đến tháng 6/2013 trên 346 tỉ đồng. Ngoài
ra, VEC phải khẩn trương thu hồi số tiền tạm ứng chưa thu hồi hết theo quy
định của hợp đồng là 30 tỉ đồng;
Mở rộng phạm vi kiểm định đối với những
chỉ tiêu có sai sót: thành phần hạt của các lớp cấp phối đá dăm và các lớp bê-tông
nhựa, độ chặt, chiều dày của các lớp bê-tông nhựa và độ bằng phẳng ngang của
mặt đường tại tất cả các gói thầu của dự án.
Đồng thời, VEC phải kiểm điểm, làm rõ
trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để xảy ra những vấn đề mà kiểm toán đã
chỉ ra. Trong đó bao gồm cả, Ban Quản lý dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình, đơn
vị nghiệm thu tại hiện trường và nhà thầu tư vấn giám sát là Công ty Quality
Couriers Interational S.E.A.
Đề nghị Bộ GTVT kiểm điểm, xử lý trách
nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan của bộ trong quá trình thẩm định và
phê duyệt dự toán các gói thầu, trong đó đã chấp thuận định mức thi công
giếng cát D400 không đúng quy định, gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư của
nhà nước...
Bộ trưởng Thăng chỉ đạo: 'Xử
mạnh tay'
Điều đáng nói, VEC cũng chính là nhà
thầu bị yêu cầu xử lý trong vụ lùm xùm 'rút ruột' cao tốc Dầu Giây khiến Phó
tổng giám đốc Phạm Hồng Quang, Phó tổng giám đốc VEC và Giám đốc Ban quản lý
dự án cao tốc Lê Mạnh Hùng và Phó giám đốc Ban Ngô Tấn Quang bị kỷ luật khiển
trách.
Tuy nhiên, hình thức xử lý này không
được dư luận ủng hộ, nhiều ý kiến cho rằng, mức xử phạt là quá nhẹ chưa thể
hiện được sự quyết tâm của Bộ trưởng.
Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình là sai phạm nghiêm
trọng tiếp tục có liên quan tới đơn vị này. Bộ trưởng Thăng sẽ xử lý thế nào
với những sai phạm liên tiếp xảy ra, đều là các công trình giao thông
trọng điểm.
Trước đó, nhà thầu dự án này cũng đã bị
đích thân Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ thẳng mặt là “có vấn đề”, đồng thời
nhấn mạnh việc xem xét đánh giá năng lực khi tham gia đấu thầu.
Bộ trưởng Thăng từng chỉ đạo phải
"xử mạnh tay với những nhà thầu gian dối".
Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng cần nghiêm
túc xử lý những cá nhân làm đường không đạt yêu cầu, phải đưa ra khỏi ngành
giao thông. Theo đó, chấn chỉnh những ban quản lý yếu kém, xóa đơn vị tư vấn
“ma”.
"Thu một đồng từ chủ phương tiện
thì chúng ta phải có trách nhiệm, phải sử dụng hiệu quả, chất lượng đường là
danh dự của ngành giao thông. Chúng ta phải xấu hổ khi thấy đường xấu”, Bộ
trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh.
Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đang chờ phán
quyết công bằng, minh bạch từ người đứng đầu ngành giao thông vận tải.
(Theo
Đất Việt) Xuân Tùng
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét