Viện phí lại tăng
Cập nhật lúc 09:03
Năm 2014, viện phí sẽ tiếp tục tăng ở một số dịch
vụ để “gánh” thêm tiền lương, phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật...
Ông Lê Văn Phúc, Phó Ban thực hiện chính sách BHYT của
BHXH Việt Nam, cho biết theo lộ trình, khung viện phí năm 2014 xây dựng theo
hướng chi phí phụ cấp thường trực của nhân viên y tế được tính vào giá ngày,
giường điều trị nội trú; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được tính vào giá của
từng phẫu thuật, thủ thuật.
Tăng trung bình
20%
Dự kiến, phần
chi phí tăng thêm này là khoảng 1.400 tỉ đồng, gần bằng 1/3 phần chi phí tăng
thêm cả năm 2013 do viện phí tăng. Theo ước tính, viện phí sẽ tăng tiếp ở một
số dịch vụ với mức tăng trung bình 20%.
Từ khi tăng
viện phí, nhiều bệnh viện (BV) đã cải thiện chất lượng khám chữa bệnh nhưng
theo ông Phúc, qua kiểm tra một số địa phương vẫn thấy hiện tượng mỗi phòng
khám phải khám trên 100 bệnh nhân/ngày, trong khi viện phí tính trên quy mô
35 bệnh nhân/phòng khám/ngày. Tại 17 BV trực thuộc Bộ Y tế và 99 BV tuyến
tỉnh, sau 3 tháng điều chỉnh viện phí cũng chỉ có gần 30% số BV đã sửa chữa
bổ sung, nâng cấp buồng bệnh nội trú, kê thêm giường bệnh. Ở nhiều tỉnh, BHXH
còn ghi nhận tình trạng cơ cấu viện phí đã chi cho các trang thiết bị như
khẩu trang, găng tay, mũ y tế, thuốc sát trùng để rửa tay... nhưng bác sĩ
không sử dụng.
Trong khi đó,
không ít người dân cho rằng sau khi tăng viện phí, cơ sở vật chất vẫn còn yếu
kém, nhất là thái độ phục vụ còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, kiểm tra tại nhiều
cơ sở y tế, ngành BHXH đã phát hiện tình trạng chỉ định các dịch vụ quá mức
cần thiết. Tại một BV ở phía
“Điều này không
chỉ ảnh hưởng tới nguồn quỹ mà khiến người bệnh thiệt hại vì phải đồng chi
trả từ 5%-20% chi phí khám chữa bệnh. Đó là chưa kể khoản tiền chênh lệch
người bệnh phải trả thêm do BV dùng máy từ nguồn xã hội hóa” - vị đại diện
BHXH Việt
![]()
Quá tải vẫn là tình trạng phổ biến
ở các bệnh viện sau khi tăng viện phí. Trong ảnh: Cảnh quá tải ở một bệnh
viện tuyến tỉnh
Dễ rơi vào bẫy
nghèo
Ông Nguyễn Nam
Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính của Bộ Y tế, cho biết dù viện phí
hiện hành mới chỉ tính 3/7 yếu tố và cũng không có cơ sở y tế nào tính giá
toàn bộ dịch vụ ở mức 100% nhưng các BV đã thực hiện nghiêm túc việc không
thu thêm tiền của người bệnh đối với chi phí đã kết cấu trong giá dịch vụ.
Người bệnh chỉ phải trả phần đồng chi trả theo quy định của BHYT.
Tuy nhiên, nhiều
chuyên gia lo ngại rằng không ít người bệnh sẽ rơi vào bẫy nghèo viện phí. GS
Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, cho rằng người dân đang
phải chi tiền túi cho y tế quá cao, chiếm tới 49%. Đây là nguyên nhân khiến
nhiều người bị nghèo hóa vì chi phí y tế. Khi viện phí tăng, BHYT được coi là
cứu cánh cho người nghèo vì sẽ giúp giảm tình trạng tự chi trả tiền túi. Tuy
nhiên, trên thực tế phải đến năm 2020, tỉ lệ bao phủ BHYT mới đạt 100%. Điều
này cũng đồng nghĩa rằng năm 2014, gánh nặng viện phí sẽ vẫn đè nặng lên vai
người bệnh.
Lãnh đạo Bộ Y
tế cũng từng thừa nhận sau một đợt điều trị nội trú ngoại khoa ở tuyến trung
ương hoặc tuyến tỉnh, có thể lập tức đẩy hộ gia đình cận nghèo xuống nghèo do
chi trả y tế.
Theo Bộ trưởng
Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, tài chính y tế hướng tới bao phủ chăm sóc sức
khỏe toàn dân là hướng tới BHYT toàn dân. Tuy vậy, ngoài việc lo nguồn thu,
các BV cũng phải nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Hiện nay, tại nhiều
BV vẫn còn tình cảnh bệnh nhân vạ vật, mệt mỏi, chờ đợi khi đi khám bệnh; còn
khu vực hành chính thì giấy tờ chồng chất, không thể chấp nhận được.
Quỹ BHYT “dư sức” gánh viện phí mới
BHXH Việt
(Theo Người Lao
động) Khánh Anh
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét