18:26
Xin tăng giá – Thế mạnh kiếm lợi nhuận của các ông
độc quyền
Giữa lúc những khuất lấp, thiếu minh bạch chưa
được làm rõ thì một số sản phẩm, dịch vụ lại tiếp tục đề xuất xin tăng
giá. Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014 của Cục Viễn thông tổ
chức cách đây vài ngày khiến nhiều người giật mình khi cơ quan quản lý đề
nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh thêm giá cước dịch vụ thông tin di động.
Có nhiều lý do để giật mình. Thứ nhất, giá cước dịch vụ viễn
thông của VN theo Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Nam Thắng
là "tương đối phù hợp thu nhập người dân". Đã "phù hợp"
mà còn đòi tăng thêm, vậy rõ ràng là "ép" người dân phải mua với
giá đắt? Thứ hai, cách đây chưa đầy 2 tháng, các nhà mạng vừa đồng loạt tăng
giá cước 3G, có gói tăng đến 40% nhưng giờ lại "đòi" tăng nữa liệu
có thỏa đáng? Phải chăng do nhiều người tẩy chay 3G sau vụ tăng giá vừa rồi
nên họ đề nghị tăng giá cước để bù vào? Thứ ba, cơ quan quản lý lấy lý do
tăng thêm để "phù hợp với cơ chế thị trường". Vậy hãy làm rõ cho
người dân được biết, cơ chế thị trường nào cho phép các nhà mạng "bắt
tay" tăng cùng giá, tăng cùng thời điểm như họ vừa làm với các gói cước
3G?
Tương tự, với lý do thiếu vốn, EVN cũng đang bày tỏ ý định kiến
nghị Chính phủ điều chỉnh giá điện "theo cơ chế thị trường". Để
thực hiện việc này, nhiều con số được đưa ra nhằm chứng minh giá điện tại VN
đang rẻ hơn các nước trong khu vực. Nhưng các nhà quản lý dường như cố tình
"quên" rằng thu nhập của chúng ta thấp hơn nhiều so với những nước
bán điện giá cao. Quan trọng hơn là những khuất tất lỗ lãi, việc
"đẩy" cả những chi phí không đúng quy định vào giá điện mà Thanh
tra Chính phủ phát hiện ra vẫn chưa được làm rõ thì không có lý do gì để xin
tăng giá. Hơn nữa, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa yêu cầu rà soát việc EVN tính
biệt thự vào giá điện và báo cáo trước tháng 2.2014. Như vậy, trước khi đề
xuất tăng giá để lấy vốn đầu tư, hãy minh bạch cho dân biết, bao năm qua
ngành điện đã làm gì để giảm thất thoát điện, giảm chi phí cấu thành giá
điện? Đừng để người dân phải gánh việc tăng giá khi mọi chuyện rơi vào tình
thế "đã rồi" như từng xảy ra.
Trong khi đó, tác động của việc tăng giá các sản phẩm dịch vụ đầu
vào đã được chứng minh rất rõ ràng và cụ thể trong mấy năm qua. Đó là sự suy
kiệt của túi tiền người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Nực cười hơn,
cùng lấy "cơ chế thị trường" làm lý do xin tăng giá nhưng cả hai
ngành này cũng đều quên rằng một cơ chế thị trường thực sự là nơi mà người
tiêu dùng có thể sử dụng hàng hóa, dịch vụ với giá rẻ nhất, chất lượng tốt
nhất có thể chứ không phải là cuộc cạnh tranh tăng giá như họ đang làm hiện
nay.
Theo lộ trình, năm 2014, giá dịch vụ y tế sẽ tăng trung bình
khoảng 20%, dịch vụ giáo dục, tiền lương... cũng đều đã có kế hoạch tăng. Nếu
không cẩn trọng, chúng ta sẽ lại đối mặt với lạm phát ngay trong vùng trũng
của giảm phát kinh tế hiện nay.
(Theo Thanh niên) Nguyên Khanh
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét