Chính phủ và phe đối lập Syria đều
phạm tội ác chiến tranh?
Một ủy ban của Liên hợp quốc hôm thứ tư
(11.9) cho biết: có ít nhất 8 vụ thảm sát đã xảy ra ở Syria do chế độ Bashar
Assad và những người ủng hộ ông thực hiện. Còn về phía phe đối lập, họ đã gây
ra một vụ trong vòng 18 tháng qua.
Điều tra của ủy ban này làm nổi bật thêm tình
thế ngày càng trở nên tồi tệ về bạo lực chống lại dân thường bao gồm hành
quyết và đánh bom bệnh viện, khi lực lượng quân chính phủ chiến đấu để giành
lại lãnh thổ đã mất từ phe nổi dậy, trong đó có các chiến binh Hồi giáo nước
ngoài, tất cả đều đã thực hiện hành vi tội ác chiến tranh.
“Thủ phạm của những hành vi phạm tội và tội ác này thuộc về
tất cả các bên, hành động bất chấp luật pháp quốc tế. Họ không sợ chịu trách
nhiệm. Do đó, phải truy tố họ trước công lý,” trích báo cáo của ủy ban Liên
hợp quốc điểu tra tình hình lạm dụng nhân quyền ở Syria.
Công tác của ủy ban này liên tục được cập nhật từ năm 2011
đến trung tuần tháng 7.2013, đã tóm tắt toàn bộ những điều mà Mỹ nói về vụ
tấn công hóa học ngày 21.8 ở các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát được cho
là đã giết chết hàng trăm dân thường.
Người ta đang gọi Syria là chiến trường nơi các lực lượng vũ
trang đang chối bỏ những vụ thảm sát qui mô lớn, ủy ban này cho rằng trong
từng vụ việc xảy ra kể từ tháng 4.2012 đến nay đều là “giết người hàng loạt
và danh tính của thủ phạm đã được xác định theo chứng cứ rõ ràng của ủy ban.”
Có 4 chuyên gia độc lập của ủy ban cũng nhấn mạnh rằng họ đang điều tra hơn 9
vụ nghi là thảm sát kể từ tháng 3.2013. Theo ủy ban, có vụ giết người
đã được xác định nhưng chưa thể biết được danh tính thủ phạm. Đối với những
trường hợp khác, hiện trường của vụ tàn sát không đủ rõ ràng để có thể xác
định tính hợp pháp.”
Ủy ban kết luận: Pháo kích không ngừng đã giết hại hàng triệu dân
thường và nhiều thành phố đã trắng dân hoàn toàn. Các vụ thảm sát và giết
người bất hợp pháp khác đã xảy ra mà không bị trừng phạt.
Ngoài ra, trong báo cáo, ủy ban còn tố thêm một số tội ác trong
cuộc nội chiến Syria,
chẳng hạn như:
“Có một số lượng khó có thể đếm xuể về đàn ông, trẻ em và
phụ nữ bị mất tích. Nhiều người bị chết trong trại giam, những người sống sót
phải sống với những vết sẹo đau đớn về mặt thể xác vì từng nếm đòn roi tra
tấn, hành hạ. Bệnh viện và trường học bị trúng bom”.
Uỷ ban sẽ công bố một bản danh mục bí mật liệt kê tên những
nghi phạm, được bà Navi Pillay, ủy viên Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cất
giữ trong tù hồ sơ và giữ chìa khóa.
“Đó là một danh sách rất dài,” Carla de Ponte, một trong
những ủy viên của ủy ban phát biểu trước báo chí vào hôm thứ hai (9.9).
Các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học mà ủy ban nhận được đều qui
trách nhiệm chủ yếu cho “lực lượng chính phủ”, nhưng cơ quan Liên hợp quốc
này vẫn chưa thể xác định xem liệu chính quyền Assad đã sử dụng vũ khí hóa
học.
Ủy ban dự kiến sẽ cân nhắc lần cuối về việc xem xét bên nào phải
chịu trách nhiệm, phiến quân hay quân chính phủ Syria, sau khi có báo cáo chính
thức của các thanh sát viên Liên hợp quốc đưa ra bất kỳ bằng chứng về việc sử
dụng vũ khí hóa học. Nhưng, báo cáo đó sẽ không đổ thừa trách nhiệm cho bất
kỳ bên nào.
(Theo
Lao động) Phạm Trúc
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét