09:03
Giật mình với 91.000 tỉ đồng nợ đọng
TT - Kiểm toán Nhà nước vừa công bố con số nợ đọng xây dựng
cơ bản của các địa phương cả nước lên đến 91.000 tỉ đồng. Tình trạng này đã
khiến nhiều doanh nghiệp đối mặt nguy cơ phá sản, hàng ngàn công nhân mất
việc, bị chậm lương...
Cầu
Vĩnh Tuy là một trong những công trình ở Hà Nội chưa hoàn tất việc thanh toán
vốn xây dựng cơ bản - Ảnh: Nguyễn Khánh
Chính vì vậy, chỉ trong chín tháng, từ tháng 10 năm ngoái đến
tháng 6 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành liên tiếp ba chỉ thị yêu cầu
các địa phương phải xử lý dứt điểm nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) với
hơn 91.000 tỉ đồng.
Nợ đồng lần
Bộ Tài chính nhận định bản chất của nợ đọng XDCB là “nợ đồng
lần”. Nghĩa là nhà nước nợ doanh nghiệp A, doanh nghiệp A lại nợ doanh nghiệp
B, rồi các doanh nghiệp lại nợ tiền lương người lao động, tiền vay vốn ngân
hàng...
Là một trong những người đầu tiên báo động về con số nợ đọng XDCB
của VN đã lên tới gần 100.000 tỉ đồng, TS Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện
Kinh tế VN, cho rằng chính nợ đọng XDCB sinh ra nợ xấu và gây khó khăn dây
chuyền cho cả Nhà nước và doanh nghiệp. Ông Thiên cũng nói có rất nhiều doanh
nghiệp đã và đang chờ chết vì chưa thu được khoản nợ này.
Theo báo cáo của Công đoàn Bộ Giao thông vận tải, tính đến hết
tháng 6-2013 tổng số nợ tiền lương của người lao động hơn 160 tỉ đồng, nợ bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... 255 tỉ đồng. Có gần 3.200 người thiếu việc làm
trong 98 doanh nghiệp ngành giao thông. Nguyên nhân của tình trạng thiếu việc
làm, nợ lương là do các công trình đã thi công xong mà chưa được thanh toán
và nhiều công trình bị đình hoãn, giãn tiến độ. Theo thống kê của Bộ Giao thông
vận tải, hiện nay có hơn 200 công trình chậm thanh toán với số vốn trên 2.000
tỉ đồng.
Đại diện của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1
(Cienco 1) cho biết vài trăm tỉ đồng tiền vốn của doanh nghiệp vẫn nằm ở các
công trình chưa được thanh toán, các công trình bị đình hoãn. Có công trình
đi vào sử dụng ba năm nay rồi nhưng công ty vẫn chưa được Nhà nước thanh toán
xong.
Ông Phạm Đình Hạnh - giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp (TP Vinh,
Nghệ An) - than rằng hiện nay Nhà nước đang nợ công ty ông khoảng 40 tỉ đồng.
Có một số dự án đã được công ty bàn giao như cầu Tây Nghệ An cả năm nay nhưng
vẫn chưa được thanh toán đủ vốn. “Vốn phần lớn là doanh nghiệp phải đi vay
ngân hàng nên việc Nhà nước chậm thanh toán gây rất nhiều khó khăn cho doanh
nghiệp” - ông Hạnh nói.
Trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước vừa được công bố, dẫn nguồn
từ Bộ Tài chính cho thấy số nợ đọng đầu tư XDCB trên 63 địa phương đến hết
năm 2011 là 91.273 tỉ đồng. Đặc biệt có 15/63 địa phương nợ vốn đầu tư XDCB ở
mức trên 100% kế hoạch vốn đầu tư XDCB, như Hà Tĩnh 9.696 tỉ đồng, Đồng Tháp
3.335 tỉ đồng, Nghệ An 6.316 tỉ đồng, Bắc Ninh 2.856 tỉ đồng...
Ngân sách sẽ không trả nợ thay
Theo đánh giá của Bộ Giao thông vận tải, việc chậm quyết toán đã
dẫn đến tình trạng nợ đọng XDCB kéo dài, nhiều công trình đã đưa vào sử dụng
như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, đường vành đai 3 Hà Nội... song cho đến nay
vẫn chưa được quyết toán xong. Để xử lý nợ đọng, Bộ Giao thông vận tải vừa ra
chỉ thị yêu cầu chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án ngành giao thông có từ ba
dự án trở lên lập báo cáo quyết toán chậm hơn sáu tháng sẽ không được giao dự
án mới. Còn người đứng đầu ban quản lý dự án hoặc chủ đầu tư sẽ bị xử lý
trách nhiệm cá nhân.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Hà, vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế
quốc dân Bộ Kế hoạch - đầu tư, cho biết hiện bộ này đang yêu cầu các tỉnh báo
cáo về tình hình nợ đọng XDCB. Tuy nhiên, ông Hà cho rằng nợ đọng đã giảm,
tính đến nay số nợ không đến mức trên 91.000 tỉ đồng. Con số cụ thể là bao
nhiêu sau khi địa phương báo cáo mới có thể tổng hợp nhưng theo ông Hà, tiêu
chí tính toán nợ đọng XDCB phải là những công trình có trong kế hoạch, đã
hoàn thành nhưng chưa được thanh toán. Còn phần chưa được bố trí vốn, doanh
nghiệp tự làm thêm rồi chờ ngân sách thanh toán thì không thể coi là nợ của
ngân sách được. Với quan điểm như thế, ông Bùi Hà cho rằng ước tính nợ đọng
XDCB chỉ ở mức khoảng 30.000-40.000 tỉ đồng.
Để xử lý số vốn mà Nhà nước nợ doanh nghiệp trong XDCB, Bộ Tài
chính khẳng định các địa phương phải tự lo trả cho doanh nghiệp chứ ngân sách
nhà nước sẽ không trả nợ thay. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng thì mỗi
năm, số nợ đọng sẽ được các địa phương thanh toán tối thiểu 30% tổng số nợ để
đến năm 2015 thì nợ được xử lý dứt điểm.
Xử lý chưa nghiêm...
Một trong những giải pháp để Nhà nước trả nợ đọng XDCB cho doanh
nghiệp, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sĩ Danh, bộ này đã yêu cầu địa
phương chỉ được bố trí vốn cho các dự án mới sau khi đã đảm bảo đủ vốn xử lý
nợ đọng. Đối với các địa phương để xảy ra nợ đọng lớn thì không được khởi
công mới các dự án, đồng thời phải đình hoãn một số dự án để tập trung xử lý
nợ. Bên cạnh đó, để không phát sinh nợ đọng mới, các địa phương phải chấp
hành theo đúng chỉ đạo về quản lý đầu tư và xây dựng. Đó là các dự án phải
được thực hiện theo đúng mức vốn được giao. Dứt khoát không được làm vượt.
Bên cạnh đó, chỉ được tổ chức chọn nhà thầu cho các gói thầu đã được bố trí
vốn, không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn thực hiện khi chưa được bố trí vốn.
Một trong những giải pháp để gỡ khó cho doanh nghiệp, theo ông
Trần Đình Thiên, là chính quyền địa phương cần trả cho doanh nghiệp các khoản
nợ doanh nghiệp đã bỏ tiền ra xây dựng nhưng chưa được ngân sách thanh toán.
Giải tỏa được khoản này sẽ giúp rất nhiều doanh nghiệp thoát khỏi nợ nần, từ
đó vươn lên. Ngân hàng cũng giải tỏa bớt được nợ xấu...
Vị lãnh đạo Vụ Đầu tư cho biết theo kế hoạch, cuối năm nay sẽ
công khai danh sách số liệu xử lý nợ đọng XDCB của các địa phương. Nơi nào xử
lý chậm trễ, không đảm bảo quy định mức tối thiểu 30% tổng số nợ thì sẽ tự
thấy xấu hổ. Vì hiện nay, có một số địa phương chưa triển khai xử lý nợ đọng
một cách nghiêm túc.
(Theo Tuổi trẻ) L.THANH - C.V.KÌNH - V.TOÀN
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét