14:45
Nên thuê nước ngoài thẩm định giá điện
TT - Giá điện lại tăng. Trao đổi với Tuổi
Trẻ, PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia về giá, cho rằng có hệ lụy mà các nhà
quản lý chưa tính đến, đó là đà phục hồi của doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
Ông Long cho rằng giá điện hiện chưa đủ minh bạch và có thể cần
mời các tổ chức nước ngoài thẩm định giá của Tập đoàn Điện lực VN.
Ông Ngô Trí Long nói:
- Mỗi lần tăng giá điện, nói thật ở góc độ người tiêu dùng không
ai muốn tăng cả, nên ý kiến phản đối cũng là dễ hiểu. Nhưng để phát triển lâu
dài, đảm bảo đầu tư vào ngành điện và thực tế chỉ có một mình Tập đoàn Điện lực
(EVN) bán điện, nên người dân phải chấp nhận. Sự chấp nhận có phần chưa thoải
mái đó và tâm lý phản đối tăng giá không phải tự nhiên mà có. Vì EVN chưa công
khai minh bạch, trong khi người dân đã được nghe nói nhiều đến vấn đề lương
thưởng của EVN, rồi đầu tư ngoài ngành thua lỗ, những kết quả kiểm toán không
hay, nhất là tăng giá khi chất lượng điện nhiều nơi không được cải thiện.
Chưa đủ công khai
* Các tập đoàn không ai công nhận mình mù mờ, kém công khai
minh bạch cả. Giá điện cũng đã được khẳng định sẽ theo cơ chế thị trường
rồi...
- Nói giá điện cần theo thị trường, nhưng những cái đi liền với
giá là chất lượng phục vụ, là sự cạnh tranh lại chưa có! Trong các thông báo
hằng tháng gần đây, EVN đều nói... cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu điện. Cơ bản là như
thế nào? Anh đáp ứng được bao nhiêu, chất lượng điện thế nào, bao nhiêu khách
hàng bị cắt điện trong tháng, thời gian cắt bao nhiêu, đền bù thiệt hại thế
nào... Lần nào cắt điện cũng bảo sự cố. Nhưng điện lực có bao giờ công bố số lần
sự cố thuộc địa bàn mình để dân biết, giám sát không? Cơ bản những cái đảm bảo
quyền của dân thì anh không nêu. Thế đã đủ công khai chưa? Cái quan trọng nhất
cho người dân thì anh giấu, cái nào là thành tích thì nêu. Tiếc là không có cơ
quan nhà nước nào đứng ra công bố cái đó, để buộc EVN phải cố gắng nâng cao chất
lượng, với kết quả so sánh, định lượng được.
Hay mới nhất, Chính phủ hôm trước yêu cầu công khai minh bạch,
tham khảo ý kiến... khi tăng giá thì ngay hôm sau rất nhiều doanh nghiệp, người
dân “giật mình ngã ngửa” khi EVN tuyên bố tăng giá điện với một thông báo chưa
đến một trang A4...
* Theo quy định, giá thành sản xuất điện của EVN sẽ được kiểm
toán và công khai. Là chuyên gia về giá, ông thấy mức độ công khai đã đủ để hiểu
rõ về giá thành của EVN chưa?
- Chưa đủ. Tôi đồng tình với ý kiến các chuyên gia khi cho rằng
công khai không phải đưa một cục mà phải đưa chi tiết. EVN là tập đoàn, có mục
tiêu lợi nhuận. Nó theo mô hình liên kết dọc, hạch toán toàn ngành nên vốn đã
rất khó phát hiện những vấn đề tài chính, chi phí. EVN có tổng chi phí rất khổng
lồ, như năm 2012 tổng doanh thu của họ là 143.000 tỉ đồng (khoảng 7 tỉ USD), họ
chỉ lãi khoảng 5.000 tỉ, như vậy chi phí của EVN là trên 100.000 tỉ. Trong đó
các khoản chi được sử dụng thế nào, chi phí điều hành hợp lý không... là những
câu hỏi lớn.
Bên cạnh đó là huy động thủy điện, điện than, điện chạy khí thế
nào... Nếu công bố một cục về chi phí thì chi phí tốt, chi phí không tốt, bất
hợp lý, hoặc hợp pháp nhưng không hợp lý thế nào là... không thể biết được. Nếu
không đưa chi tiết thì tất cả những khoản như thế không ai biết, thi thoảng có
vụ nào bị phát hiện thì dân mới giật mình. Trong khi tất cả chi phí đó đều được
đưa vào giá điện và EVN thì luôn kêu giá điện thấp, chi phí của họ đã tăng
cao.
* Nghĩa là giá điện có thể tăng, nhưng các cơ quan nhà nước
cần quyết liệt đòi EVN công khai hơn nữa?
- Nhà nước đã công khai các khoản chi, chẳng lẽ ở EVN có những
khoản chi phải bí mật hơn? Tại VN, không ít đối tượng sẵn sàng trả tiền điện
cao, nhưng đi kèm phải là chất lượng tăng tương ứng và phải minh bạch. Vì mất
điện đột ngột, người tiêu dùng có thể bị hư hỏng thực phẩm, hộ kinh doanh có thể
hỏng cả lô hàng đang bảo quản lạnh, doanh nghiệp thậm chí mất cả tỉ đồng để đốt
lại lò... Rất nhiều người bị cắt điện không báo trước, nhưng hiện có mấy người
được đền bù? Họ cứ nói sự cố đột xuất là xong. Người tiêu dùng điện hiện nay vẫn
ở thế yếu nên mỗi khi EVN tăng giá điện là lại có bất bình. Vì thế để tăng đồng
thuận, chia sẻ của người dân, EVN cần công khai hơn nữa, chấp nhận cho người dân
giám sát cả những thứ mà trước nay chỉ nội bộ biết với nhau.
Thẩm định phải am hiểu kỹ thuật
* Hiện nay mỗi lần tăng giá điện đều có thẩm định của Bộ Công
thương, Bộ Tài chính. Việc thẩm định này nên có sự tham gia của các tổ chức xã
hội độc lập để tăng khách quan, tránh khả năng có nhóm lợi ích?
- Tôi từng làm ở Bộ Tài chính nên tôi biết rõ Bộ Tài chính chưa
đủ trình độ để thẩm định giá điện của EVN. Cục Quản lý giá mỗi lần thẩm định
cũng chỉ có một vài cán bộ đứng ra làm. Đó là chưa kể có trường hợp sang thẩm
định giá, nhưng xong thì cán bộ được yêu cầu... trả lại tài liệu. Lý do là đó
chưa phải phương án cuối cùng, là vấn đề nhạy cảm, chưa thể công khai. Nói chung
Bộ Tài chính có cán bộ am hiểu kinh tế chứ không am hiểu kỹ thuật, mà không hiểu
kỹ thuật thì khó đủ lý lẽ để bác bỏ những biện giải của đối tượng thẩm định. Đơn
giản như có vật tư anh điện bảo đã dùng xong, nhưng nó có thể sử dụng vào việc
khác thế nào thì chỉ anh điện mới hiểu được. Tại các nước, việc định giá, thẩm
định giá phải để các tổ chức am hiểu vấn đề tài chính kỹ thuật đưa ra, chứ không
hẳn phải là cơ quan nhà nước quản lý chung.
* Nghĩa là theo ông, cần thuê tổ chức nước ngoài thẩm định
giá?
- Theo tôi biết, kiểm toán khi tiến hành nhiệm vụ ở EVN đã phải
phối hợp với cán bộ điện ở Đại học Bách khoa để đi kiểm toán. Họ cũng nhận ra
những vấn đề kỹ thuật cần phải có chuyên môn mới đánh giá hết được. Nhưng các
nhà lý thuyết không thể hiểu hết tất cả vấn đề thực tiễn phát sinh. Vì vậy theo
tôi, cần tính toán thuê các tổ chức thẩm định giá nước ngoài vào thẩm định lại
giá của EVN. Nước ngoài họ có những tổ chức thẩm định chuyên ngành sâu, am hiểu
lĩnh vực điện. VN cần có những tổ chức định giá độc lập và mạnh. Ta chưa làm
được thì nên mời nước ngoài tham gia.
(Theo TTO) CẦM VĂN KÌNH thực hiện
|
Có thể tác động đến sự hồi phục của doanh nghiệp
“Giá điện tăng có thể ảnh hưởng cả trực tiếp và gián tiếp. Tôi
nghĩ giá điện tăng lần này không chỉ ảnh hưởng đến tăng giá sản phẩm, mà trong
bối cảnh doanh nghiệp đang khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp vừa mới hồi
phục, xu hướng chưa rõ ràng, giá điện tăng có thể tác động đến sự hồi phục của
họ. Bởi nhiều doanh nghiệp không tăng được giá do sức mua yếu. Doanh nghiệp có
thể lại bị khó khăn do lợi nhuận giảm, tồn kho...
Cứ nói tăng giá điện tác động không đáng kể, nhưng giá điện tăng,
chi phí sản xuất tăng một ít, giá sản phẩm tăng một ít, ra đến siêu thị thì siêu
thị cũng có thể phải tăng chiết khấu một ít nữa... Cộng nhiều khâu vào thì giá
tăng không phải ít” - PGS.TS Ngô Trí Long.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét