14:41
Vàng đấu thầu đi đâu?
TT - Trái với kỳ vọng của nhiều người, kể từ sau thời điểm tất toán vàng ngày
30-6, số vàng do Ngân hàng (NH) Nhà nước đưa ra đấu thầu không những không ế
mà hầu hết đều bị vét sạch, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn
đứng ở mức cao.
Giao dịch vàng tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín
(Sacombank) - Đồ họa: v.cường - Ảnh: Thanh Đạm
Trong phiên đấu thầu mới nhất vào ngày 1-8, NH Nhà nước lại bán
sạch 1 tấn vàng. Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi số vàng đấu thầu sau khi các NH
hoàn tất việc tất toán trạng thái đã đi đâu?
50 tấn vàng và hơn thế nữa
Đã có gần 12 tấn vàng cung ra thị trường thông qua đấu thầu sau
thời điểm 30-6, còn nếu tính chung từ 28-3 đến 1-8, NH Nhà nước đã bán ra thị
trường 1.323.400 lượng vàng, tương đương khoảng 50 tấn vàng. Quy đổi theo giá
vàng thế giới hiện nay, số ngoại tệ bỏ ra nhập vàng đã lên đến khoảng 2 tỉ
USD, tương đương hơn 40.000 tỉ đồng. Những phiên đấu thầu gần đây, dù các NH
thương mại không còn chịu áp lực bởi quy định mua vàng tất toán trạng thái,
nhưng lực mua vàng vẫn rất mạnh. Mỗi phiên đấu thầu luôn có từ 17-20 NH và
doanh nghiệp tham gia bỏ thầu, chỉ một vài phiên số vàng chào thầu dư 100
lượng, còn lại đều “cháy hàng”. Ai mua số vàng này?
Giám đốc khối kinh doanh vàng một NH cổ phần phía Bắc cho biết
phần lớn số vàng đấu thầu vẫn chảy vào túi các NH lớn. “Người dân đã tỉnh táo
hơn nhiều nên không còn đổ xô mua vàng như trước. Đặc biệt khi gần đây cơ hội
để người dân lướt sóng không còn vì mỗi đợt biến động, chênh lệch giữa giá
mua - bán vàng lại giãn rộng” - vị giám đốc này nói.
Để hạn chế vàng đấu thầu chảy vào túi các NH lớn, gần đây NH Nhà
nước liên tục giảm số lượng vàng tối đa mà mỗi đơn vị được phép mua qua mỗi
phiên đấu thầu. Từ mức 15.000 lượng/phiên, số lượng vàng mà một đơn vị tham
gia đấu thầu được phép mua giảm xuống mức 5.000 lượng và hiện nay còn 3.000
lượng.
Phó tổng giám đốc một công ty vàng tại TP.HCM nói không hình dung
vàng đấu thầu chảy đi đâu khi mà các NH đã tất toán trạng thái huy động lẫn
cho vay, nhưng vàng đấu thầu tung ra bao nhiêu đều được mua hết bấy nhiêu.
Tuy nhiên theo vị này, giá vàng trong nước sẽ khó về sát giá vàng thế giới do
NH Nhà nước không can thiệp. “Nếu NH Nhà nước can thiệp đưa giá vàng trong
nước sát với thế giới, tức còn khoảng 33 triệu đồng/lượng, lập tức lực mua
lại bùng lên, ảnh hưởng đến mục tiêu chống vàng hóa của NH Nhà nước” - vị này
nói. Thực tế cũng cho thấy chỉ một tuần NH Nhà nước giãn tiến độ đấu thầu để
thử thị trường, ngay lập tức chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới giãn
rộng.
“NH chỉ mua để bán lẻ”
Ông Trần Thanh Hải - tổng giám đốc Công ty Đầu tư và kinh doanh
vàng VN (VGB) - cho rằng có điều bất thường khi áp lực mua vàng đóng trạng
thái không còn nhưng giá vàng trong nước không giảm. Theo ông Hải, hiện các
NH được duy trì số vàng dương 2%. Tính tổng vốn của 22 NH được phép kinh
doanh vàng, các NH có thể duy trì số dư vàng tương đương 70.000 lượng. Con số
này không cao nhưng trong một thời gian, nếu các NH dồn dập tung hàng ra thì
có khả năng chỉnh giá thị trường theo ý đồ của mình.
“Việc này chỉ xảy ra nếu các NH bắt tay nhau cùng hành động theo
một hướng” - ông Hải nói. Tuy nhiên, theo ông Hải, với tình trạng độc quyền
cung và độc quyền phân phối như hiện nay, người dân thường có tâm lý thủ,
người có vàng cũng không dám bán vì sợ không mua lại được. Kết cục 49 phiên
đấu thầu NH Nhà nước chỉ bán ra chứ không mua vào được, từ đó làm cho túi
vàng trong dân ngày càng phình lên. Vấn đề gốc rễ không giải quyết được mà
làm cho tình trạng vàng hóa ngày càng trầm trọng thêm.
Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo NH Nhà nước cũng thừa nhận
có tình trạng giá vàng bị đẩy lên vào những ngày NH Nhà nước không thực hiện
đấu thầu, nhưng khẳng định không có chuyện NH đầu cơ vì giá vàng rất khó dự đoán.
Theo vị này, các NH chỉ mua vàng để bán lẻ trên thị trường chứ không dám ôm
vàng đầu cơ vì rủi ro rất lớn. Lý giải về động thái NH Nhà nước liên tục hạ
giới hạn tối đa được phép mua qua mỗi phiên đấu thầu thời gian gần đây, vị
này cho rằng mục đích của NH Nhà nước là bán vàng trên diện rộng, tức các NH
và doanh nghiệp đều có thể mua chứ không tập trung vào bất kỳ tổ chức tín
dụng nào.
Theo đại diện NH Nhà nước, trước đây do yêu cầu các NH phải tất
toán trạng thái huy động lẫn cho vay vàng trong thời hạn gắt gao theo chỉ
định, NH Nhà nước nâng giới hạn được mua tối đa lên để các NH có thể sớm hoàn
thành việc tất toán vàng. Còn hiện nay, việc tất toán đã xong, NH Nhà nước
giảm số vàng được phép mua tối đa để đảm bảo khả năng tham gia của các NH và
doanh nghiệp.
Liên quan đến phương án huy động vốn vàng trong dân, vị này cho
biết NH Nhà nước đang tính toán phương án xử lý và cần những điều kiện nhất
định chứ không phải ngày một ngày hai, vì có bán vàng hay không là quyền của
người dân. “Tới đây NH Nhà nước sẽ vẫn tiếp tục thực hiện các phiên đấu giá
để bình ổn thị trường, tần suất đấu giá nhiều hay ít tùy thuộc vào diễn biến
thị trường. Nhưng khả năng các NH làm giá là rất thấp vì số vàng tối đa được
phép mua chỉ còn 3.000 lượng/phiên” - ông này nói.
(Theo Tuổi trẻ) ÁNH HỒNG
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét