11:09
|
Ngã nhào
với cổ phiếu ngành điện
TP - Trong khi nhiều nhà đầu tư mắc kẹt vì ném tiền vào cổ phiếu ngành
điện, nhiều doanh nghiệp thủy điện, nhiệt điện cho biết, thu được lãi lớn nhờ
việc kinh doanh khá khả quan trong 6 tháng đầu năm.
Mắc kẹt
Khác với tâm
trạng hoan hỷ trong hai ngày đầu tiên ôm cổ phiếu ngành điện với kỳ vọng việc
điều chỉnh giá sẽ giúp các doanh nghiệp có động lực “thăng hoa”, tăng doanh
thu, hàng loạt nhà đầu tư đã phải nghiến răng chấp nhận cắt lỗ để bảo toàn
vốn.
Anh H., nhà đầu
tư tại sàn Bảo Việt và VCBS cho biết, thị trường ảm đạm nhiều tháng qua nên
khi ngành điện bất ngờ tăng giá cuối ngày 31/7, anh và một người bạn ôm vào
tổng cộng hơn 30.000 cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành điện như KHP của Cty
Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, VHS của Cty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông
Hinh và PPC của Cty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. “Sau khi các chuyên gia mổ xẻ
về giá điện, nhiều cổ phiếu ngành điện lập tức quay đầu giảm điểm. Sau đúng 1
tuần, đến giờ chúng tôi bị lỗ ước chừng hơn 50 triệu đồng”, anh H. cho biết.
Cũng dính “quả
đắng” tương tự, anh Nguyễn Thiện Đức, nhà đầu tư tại sàn ACB cho biết, sau
khi ném tiền với kỳ vọng kiếm lời từ việc cổ phiếu ngành điện tăng “ăn theo”
giá điện tăng, nhiều mã cổ phiếu quay đầu lao dốc trong suốt cả tuần qua
khiến anh gần như cháy túi.
Ngày 1/8, giá
NBP của Cty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình lên 13.600 đồng, nay còn 12.800
đồng/cổ phiếu. BTP từ 15.300 đồng đến nay xuống còn 13.600 đồng/cổ phiếu, RHC
của Cty Thủy điện Ry Ninh II cũng giảm mạnh từ 16.800 đồng xuống 15.600
đồng/cổ phiếu. “Bạn bè khuyên cắt lỗ nhưng với việc một số doanh nghiệp ngành
điện bắt đầu công bố lợi nhuận khủng đạt được trong 6 tháng qua, hy vọng giá
nhiều mã sẽ quay đầu đi lên trong tuần tới”, anh nói.
Về việc nhà đầu
tư mắc kẹt với cổ phiếu ngành điện, đại diện Cty chứng khoán FPT (FPTS)
khuyến nghị nhà đầu tư nên tạm dừng việc giải ngân và chờ đợi thị trường cân
bằng hơn cùng những diễn biến tiếp theo của thanh khoản. Nếu xu hướng tiếp
tục đi xuống thì việc xem xét giảm tỷ lệ cổ phiếu là cần thiết, đặc biệt là
khi chênh lệch giữa hoạt động mua – bán của khối ngoại vẫn tiếp diễn theo
chiều hướng tiêu cực.
Kêu khó DN vẫn
lãi lớn
Trong khi người
dân chật vật lo giá cả tăng theo giá điện, nhà đầu tư liên tục mắc kẹt với cổ
phiếu ngành điện (cả trong và ngoài EVN), nhiều doanh nghiệp ngành điện hồ
hởi thông báo đạt mức lợi nhuận khủng trong quý II và cả trong sáu tháng đầu
năm.
Theo báo cáo
tài chính vừa được Cty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố, trong quý, doanh
thu thuần của Cty đạt 1.851 tỷ đồng, lũy kế sáu tháng đạt 3.623,5 tỷ đồng.
Lãi ròng quý II của Cty đạt tới 366,6 tỷ đồng (gấp 5,6 lần so với cùng kỳ)
còn tính lũy kế sáu tháng đạt 1.310 tỷ đồng (tăng gấp 6,6 lần so với cùng kỳ).
Một doanh
nghiệp nhiệt điện khác cũng công bố mức lợi nhuận khủng là Cty CP Nhiệt điện
Bà Rịa (BTP). Riêng trong quý II, Cty đạt doanh thu tới 413 tỷ đồng (tăng 20%
so với cùng kỳ), lũy kế sáu tháng đầu năm đạt hơn 790 tỷ đồng. Đặc biệt, nhờ
đánh giá lại khoản chênh lệch tỷ giá vốn vay ngoại tệ, lợi nhuận sau thuế lũy
kế 6 tháng đầu năm của BTP tăng 25%, đạt hơn 70 tỷ đồng.
Miền Trung và
Tây Nguyên, nhiều đơn vị vẫn có kết quả kinh doanh khá tốt. Như Cty CP Thủy
điện Sông Ba (SBA) trong quý vừa qua đạt kết quả khá khả quan với lợi nhuận
sau thuế hơn 2,7 tỷ đồng (tăng 54,6%). Cty CP Thủy điện Nậm Mu (HJS) cũng
thông báo đạt lợi nhuận sau thuế trong quý 9,7 tỷ đồng (tăng 22%). Theo giải
trình của HJS, việc lợi nhuận quý II tăng mạnh so với cùng kỳ là do giá vốn
bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm. Cty CP Thủy điện Cần Đơn (SJD)
cũng báo lợi nhuận tăng gần 12 tỷ đồng.
Cùng có mặt
trong danh sách báo lãi có Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung
(SEB) với doanh thu thuần quý II đạt gần 26 tỷ đồng, lãi đạt 11,7 tỷ đồng.
Lũy kế sáu tháng đầu năm, SEB lãi gần 27 tỷ đồng. Được đánh giá kinh doanh
không thuận lợi trong sáu tháng đầu năm nhưng Cty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên
(TIC) lãi ròng 4,6 tỷ đồng trong quý II, tăng gấp 5,5 lần so với cùng kỳ năm
trước. Tính chung sáu tháng đầu năm, TIC lãi ròng 4,8 tỷ đồng tăng 5 lần so
với mức 940 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.
Báo cáo tài
chính quý II của Cty CP Thủy điện Thác Bà (TBC), lợi nhuận quý 2/2013 tăng
trưởng mạnh là do giá bán điện tăng và doanh thu tăng thêm do Công ty tham
gia thị trường phát điện cạnh tranh.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét