19:49
Mỹ lên án hành động hung hăng của Trung Quốc
trên Biển Đông
Các thượng nghị sỹ Mỹ đã đệ trình nghị quyết lên án Trung Quốc dùng đe dọa và vũ lực trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ với các nước khác, trên Biển Đông và Hoa Đông.Tàu hải giám Trung Quốc và tàu của lực lượng phòng vệ Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Nghị quyết Thượng viện 167, đã được 3
Thượng nghị sĩ có uy tín tại Mỹ đồng ký tên: Robert Menendrez (đảng Dân chủ,
tiểu bang New Jersey), chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ ; Ben
Cardin (đảng Dân chủ, tiểu bang Maryland), thành viên Ủy ban Đối ngoại; và
ông Marco Antonio Rubio (đảng Cộng hòa, tiểu bang Florida), một Thượng nghị
sĩ có uy thế, thường được xem là ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa vào
năm 2016.
Nghị quyết cũng kêu gọi các nước tranh
chấp chủ quyền ở Biển Đông và Hoa Đông xây dựng và phê chuẩn một bộ quy tắc
ứng xử để tránh xung đột.
Nghị quyết dự thảo, được đệ trình lên
Ủy ban đối ngoại của thượng viện Mỹ, đã trích dẫn nhiều vụ việc nguy hiểm
liên quan đến hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông. Trong số này
có vụ tàu Trung Quốc cắt cáp khảo sát địa chất của một tàu thăm dò dầu khí
của Việt Nam hồi tháng 5/2011, tàu Trung Quốc ngăn các tàu tiến vào bãi cạn
Scarborough hồi tháng 3/2012, Trung Quốc ra bản đồ chính thức định nghĩa
đường biên giới quốc gia gọi là “đường 9 đoạn” và kể từ 8/5/2013, tàu hải
giám và hải quân Trung Quốc duy trì hiện diện thường xuyên quanh bãi Cỏ Mây trên
Trường Sa.
Nghị quyết dự thảo cũng trích dẫn lời
một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2012 bày tỏ lo ngại đối với việc
Trung Quốc nâng cấp hành chính cái gọi là “thành phố Tam Sa” ở Biển Đông và
thiết lập một đơn vị quân sự mới ở khu vực này.
Nghị quyết cho biết thêm vào tháng
1/2013, một tàu hải quân Trung Quốc đã ngắm bắn radar vào các tàu Nhật gần
quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật trên Hoa Đông và vào ngày
23/4/2013, 8 tàu hải giám Trung Quốc đã tiến vào vùng 12 hải lý quanh Senkaku/Điếu
Ngư, làm leo thang thêm căng thẳng khu vực.
Các thượng nghị sỹ cho rằng Bắc Kinh
gần đây đã thực hiện những bước đi đơn phương khác, trong đó tuyên bố quần
đảo Senkaku/Điếu Ngư là “lợi ích cốt lõi” và “vẽ không đúng” đường cơ sở
quanh Senkaku/Điếu Ngư, cũng như duy trì sự hiện diện của quân đội quanh quần
đảo do Nhật quản lý này.
Nghị quyết dự thảo yêu cầu Thượng viện
Mỹ lên án “việc bắt nạt, sử dụng đe dọa, vũ lực của quân đội, hải giám, hoặc
các tàu cá, máy bay quân, dân sự ở Biển Đông và Hoa Đông, nhằm áp đặt tuyên
bố chủ quyền biển đảo hoặc lãnh thổ hoặc để thay đổi hiện trạng”.
Văn kiện kêu gọi tất cả cá bên trong vùng tranh chấp kiềm
chế để tránh có hành động làm leo thang căng thẳng, tìm kiếm giải pháp trên
tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm cả việc thông qua trọng tài
quốc tế.
Văn kiện ủng hộ hoàn toàn các nỗ lực của chính phủ cũng
như quân đội Mỹ nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải và duy trì hòa bình, ổn
định trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Vũ Quý
Theo Globalbalita
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét