Trang

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

10:12

 Bình Phước:
Thẳng tay sa thải “kẻ” giám chống tham nhũng
(PetroTimes) – UBND tỉnh Bình Phước đã báo cáo kiểu “đánh lạc hướng” để che giấu một vấn đề gì đó trong vụ việc "gương điển hình chống tiêu cực bị hành hung".
Vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo PetroTimes đã nêu. Trong văn bản do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo có nêu rõ: “Một tuần sau khi được VTV9 vinh danh là gương điển hình chống tiêu cực, tham nhũng, dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh (SN 1983) đã bị Phòng Giám định y khoa tỉnh Bình Phước tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến và biểu quyết sa thải”.
 
Phòng Giám định Y khoa tồn tại tiêu cực nhưng vẫn chưa được làm rõ.
Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Bình Phước chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc báo nêu trên; kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/6/2013.
Ấy vậy mà, trong văn bản báo cáo trình cho Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước đã không hề nhắc đến việc dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh bị buộc thôi việc. Người dân, dư luận tại Bình Phước trông mong vào một báo cáo của UBND tỉnh dám nhìn thẳng sự việc một cách khách quan.
Bởi, vấn nạn tồn tại tiêu cực tại Phòng Giám định y khoa là có thật. Bằng chứng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng của tỉnh Bình Phước kết luận là có tồn tại tiêu cực và việc làm của bác sĩ Đoàn Đức Loát, Trưởng Phòng Giám định y khoa cũng như các cá nhân liên quan là sai. Những sai phạm trên bị phát hiện từ sự tố cáo của dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh, nhân viên tại Phòng Giám định y khoa.
Trước đó, ngày 23/2 và 26/3, Đài truyền hình VTV9 đã phát phóng sự về vụ việc chống tiêu cực của dược sĩ Oanh thì ngay sau đó, đến ngày 2/4, bác sĩ Loát đã “ép” dược sĩ Oanh nhận thông báo kỷ luật.
Cụ thể hơn, ngày 17/4, bác sĩ Loát tổ chức họp Phòng Giám định y khoa và ngày 24/4 đã tổ chức họp Công đoàn Phòng Giám định y khoa. Nội dung của 2 cuộc họp nhằm bỏ phiếu và đưa ra hình thức sa thải dược sĩ Oanh.
Rõ ràng, đây là những vấn đề cần phải được báo cáo cho Thủ tướng nhưng UBND tỉnh Bình Phước đã cố tình “lờ” đi. Sai phạm của Phòng Giám định y khoa như là “biểu trưng” cho sự sai phạm có hệ thống trong ngành Y tế tỉnh Bình Phước đã tồn tại nhiều năm nay.
Phòng Giám định y khoa tiêu cực ra sao?
Công tác tại Phòng Giám định y khoa trong thời gian dài, dược sĩ Oanh phát hiện những tiêu cực tại đây và làm đơn gửi đi nhiều nơi. Nội dung tố cáo thể hiện, tập thể nhân viên của bộ phận Giám định y khoa,Phòng Giám định y khoa thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Phước thường xuyên nhận tiền hối lộ và quà biếu của những đối tượng đến giám định Bệnh tật, sức khỏe để hưởng các chế độ.
Đối với những người từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh, bệnh binh hoặc nghỉ hưu trước tuổi cũng đều phải “lót tay” cho các nhân viên.
Ngoài ra, hằng năm, bác sĩ Đoàn Đức Loát, Trưởng Phòng Giám định y khoa còn ký công văn gửi đến các công ty cao su trong toàn tỉnh Bình Phước để xin tiền. Lý do ghi trên công văn: “Xin tiền để Tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm”. Nhưng thực tế, kể từ khi bác sĩ Loát làm trưởng phòng Giám định y khoa thì chưa năm nào phòng Giám định Y khoa tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm và số tiền thu về này mỗi năm khoảng vài chục triệu đồng nhưng không rõ chi.
Nhiều năm qua, bác sĩ Đoàn Đức loát và kế toán Trần Thị Lâm còn tổ chức in, phát hành mẫu phiếu khám sức khỏe sai với mẫu quy định của Bộ Y tế rồi chụp mộc treo của Hội đồng Giám định y khoa vào. Từ những mẫu khám sức khỏe có mộc treo, các cá nhân này đã bán lấy tiền chênh lệch và số tiền thu về mỗi năm khoảng 70 triệu đồng được lập sổ đen theo dõi riêng.
Phòng Giám định Y khoa không có chức năng, nhiệm vụ khám sức khỏe tính đến thời điểm dược sĩ Oanh gửi đơn tố cáo lần đầu cho Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Phước ngày 15/11/2011.
Gần đây nhất, ngày 18/3, dược sĩ Oanh còn tố cáo bác sĩ Đoàn Đức Loát, Trưởng phòng Giám định y khoa đã chia tiền ngân sách nhà nước còn thừa của năm 2012 cho 16 nhân viên của phòng. Từ khi bác sĩ Loát làm trưởng phòng, việc chia tiền ngân sách còn thừa này đã diễn ra tại cơ quan và việc phòng Giám định y khoa tham nhũng 143 triệu đã được Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Phước kết luận là có.
(Theo Petrotimes, tựa đề của Kinh Bắc) Phương Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét