Trung Quốc
chi 40 tỷ USD xây kênh đào ở Trung Mỹ
►Theo dự kiến, khi
hoàn tất, con kênh đào này sẽ cạnh tranh trực tiếp với kênh đào Panama do Mỹ
xây dựng...
Đường đi dự kiến của kênh đào Nicaragua
Các nhà làm luật của quốc gia
Trung Mỹ Nicaragua ngày 13/6 đã trao một hợp đồng thời hạn 50 năm cho một
doanh nghiệp đến từ Hồng Kông, Trung Quốc để thiết kế, xây dựng và quản lý
một con kênh đào khổng lồ.
Giá trị
của dự án lên tới 40 tỷ USD và theo dự kiến, khi hoàn tất, con kênh đào này
sẽ cạnh tranh trực tiếp với kênh đào Panama do Mỹ xây dựng.
Theo tin từ Reuters, tác giả của đề xuất xây dựng con kênh đào nói trên là
công ty HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd's (HKND Group), một
công ty đặt trụ sở tại Hồng Kông. Công ty này kêu gọi việc kết nối giữa vùng
biển Caribbean của Nicaragua và bờ biển Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, dự án
còn bao gồm kế hoạch xây dựng hai khu vực tự do thương mại, một tuyến đường
sắt, một hệ thống đường ống dẫn dầu và các cảng hàng không.
Chính phủ Nicaragua
cho biết, dự án con kênh đào đã được cân nhắc hàng thập kỷ này sẽ giúp tăng
GDP quốc gia thêm khoảng 15%.
“Ngày hôm nay là một ngày hy vọng cho những người dân nghèo của đất nước này”,
ông Edwin Castro, một nhà làm luật thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống Daniel
Ortega, phát biểu trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu phê chuẩn cuối cùng đối với
dự án nói trên.
Công ty HKND Group nằm dưới sự lãnh đạo của ông Wang Jing, một luật sư người
Trung Quốc. Ông Wang Jing cũng lãnh đạo một công ty có trụ sở tại Trung Quốc
đại lục là Xinwei Telecom Enterprise Group. Năm ngoái, công ty này nhận được
giấy phép cung cấp dịch vụ mạng di động ở Nicaragua.
“Trung Mỹ là trung tâm của các dòng thương mại toàn cầu từ Bắc xuống Nam và từ
Đông sang Tây. Chúng tôi tin tưởng rằng Nicaragua sẽ là vị trí hoàn hảo
cho một trung tâm vận tải biển và hậu cần quốc tế mới”, ông Wang Jing phát
biểu trong một tuyên bố sau khi dự án được thông qua. “Còn rất nhiều công
việc ở phía trước, nhưng chúng tôi muốn nói rõ về dự định đưa dự án này thành
một dự án đẳng cấp thế giới tạo ra những cơ hội về kinh tế, phục vụ cộng đồng
thương mại toàn cầu, đồng thời bảo vệ môi trường, di sản và nền văn hóa bản
địa của Nicaragua”.
Những người có quan điểm phản đối dự án này ở Nicaragua cho rằng, đây là việc
bán tài sản quốc gia cho người Trung Quốc. Sau cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày
hôm qua, một nhóm nhà làm luật của phe đối lập đã rời khỏi tòa nhà Quốc hội
hát vang bài quốc ca và giơ cao một biểu ngữ trên đó viết: “Ortega, kẻ phản
bội”.
Tuần trước, Tổng thống Ortega tuyên bố, Chính phủ của ông sẽ tiếp tục xem xét
các nghiên cứu tiền khả thi để hoàn tất trước năm 2015, thời điểm dự kiến có
thể khởi công xây dựng con kênh đào.
Các nghiên cứu tiền khả thi sẽ xác định đường đi của con kênh xuyên qua đất
nước Nicaragua.
Bất kỳ thiết kế nào của con kênh này cũng gần như chắc chắn sẽ tách đôi Hồ Nicaragua có
diện tích 8.265 km2 và là hồ lớn nhất ở khu vực Trung Mỹ.
Những người ủng hộ dự án thì cho rằng, dự án này tận dụng được những thế mạnh
về tự nhiên của Nicaragua, bao gồm các vùng đất thấp và Hồ Nicaragua.
Tuy nhiên, kênh đào Nicaragua có thể dài gấp 3 lần chiều dài 77 km của kênh
đào Panama do Mỹ xây dựng. Con kênh đào Panama nằm ở eo bé nhất của khu
vực Trung Mỹ, mất 1 thập kỷ để xây dựng và hoàn thành vào năm 1914.
Ý tưởng xây dựng một con kênh đào ở Nicaragua đã có từ rất lâu. Chính
nước Mỹ cũng đã muốn tạo ra một tuyến thông thương ở Nicaragua vào thế kỷ 19, gần với thời gian bắt
đầu xây dựng kênh đào Panama.
Những người Trung Quốc ủng hộ dự án cho rằng, xây dựng kênh đào Nicaragua ở
thời điểm hiện nay là hợp lý. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ nhì thế
giới và là một trong những khách hàng lớn nhất tiêu thụ các loại tài nguyên
thiên nhiên của khu vực Nam Mỹ.
“Chúng tôi tin rằng, đến năm 2030, tức là chỉ 16 năm từ bây giờ, tổng giá trị
hàng hóa vận chuyển qua cả hai con kênh đào Nicaragua và Panama có thể vượt
mức 1,4 nghìn tỷ USD, đưa khu vực này trở thành một trong những tuyến thương
mại quan trọng nhất thế giới”.
Các quan chức quản lý kênh đào Panama thì cho rằng, còn quá sớm để xác định được
mức độ khả thi của kênh đào Nicaragua, cũng như khả năng ảnh hưởng ra sao của
con kênh này tới hoạt động thương mại.
(Theo
VnEconomy) An Huy
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét