07:50
|
Cảnh giác với những bình
luận sai lệch về sửa đổi Hiến pháp
QĐND - Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến
pháp năm 1992 (DTSĐHP) tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII cho thấy, việc lấy
ý kiến nhân dân vào DTSĐHP lần này thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị dân
chủ, sâu rộng, không chỉ ở trong nước mà cả đối với đồng bào Việt Nam ở nước
ngoài. Theo thống kê của các cơ quan, tổ chức hữu quan, tính đến nay đã có
hơn 26.091.000 lượt ý kiến góp ý với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm
được tổ chức để các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào DTSĐHP. Nhìn chung,
đại đa số ý kiến của nhân dân đều tán thành với DTSĐHP do Ủy ban DTSĐHP công
bố. Báo cáo cũng tổng hợp các ý kiến tâm huyết, tham gia ý kiến vào bản
DTSĐHP. Những ý kiến này đã được Ủy ban DTSĐHP trình bày trước Quốc hội để
các đại biểu tiếp tục trao đổi, thảo luận.
Trên thực tế,
các khâu, các bước tổ chức lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP được tiến hành chặt
chẽ, công khai với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, vậy mà trên một số
trang mạng, người ta vẫn đưa ra những đánh giá, bình luận sai lệch về kết quả
đóng góp công sức, trí tuệ của nhân dân và hệ thống chính trị trong đợt sinh
hoạt tư tưởng, pháp lý quan trọng này. Chẳng hạn, người ta cho rằng: Báo cáo giải
trình, tiếp thu ý kiến nhân dân về DTSĐHP tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa
XIII “chẳng có gì mới" so với bản DTSĐHP đã công bố; một số ý kiến tỏ
thái độ thất vọng trước việc một số vấn đề "nhạy cảm" như “kiến nghị”
xóa bỏ Điều 4; thay đổi tên nước; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang,
sở hữu đất đai... không được chấp nhận theo ý muốn của họ.
Với yêu cầu
sửa đổi (chứ không phải là viết lại), thì văn bản DTSĐHP lần này sửa đổi, bổ
sung khá nhiều nội dung mới và quan trọng. DTSĐHP đã kế thừa, phát triển các
quy định của Hiến pháp năm 1992, hoàn thiện hơn về mọi phương diện để đáp ứng
yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Chẳng
hạn: DTSĐHP đã bổ sung khái niệm “kiểm soát” vào nguyên tắc “phân công, phối
hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập
pháp, hành pháp, tư pháp” (Điều 2, khoản 3)… DTSĐHP đưa quy định quyền con
người vào Chương II, hình thành Chương: “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân”. Chương này được đặt ngay sau Chương I “Chế độ chính
trị”. Điều này thể hiện rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng, bảo đảm quyền
con người, quyền công dân trong Hiến pháp và quy định cụ thể những nguyên tắc
nhằm bảo đảm tốt nhất các quyền của con người, quyền và nghĩa vụ của công
dân. Về Điều 4, DTSĐHP tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung quy định về bản chất
của Đảng thể hiện giá trị lịch sử truyền thống và ước nguyện của dân tộc. Ở
Điều 9 và Điều 10, các quy định của Hiến pháp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(Điều 9) và vai trò của tổ chức công đoàn (Điều 10), DTSĐHP đã tiếp thu nhiều
ý kiến của nhân dân, cụ thể là: “Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam,
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu
chiến binh Việt Nam được thành lập trên cơ sở tự nguyện, thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của tổ chức mình, cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận hiệp
thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động để thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Điều 58, quy định về thu hồi đất,
tiếp thu ý kiến của nhân dân, DTSĐHP bổ sung nội dung như sau: “Việc thu hồi
đất phải có bồi thường, công khai, minh bạch, công bằng theo quy định của
pháp luật”. Điều 70, về lực lượng vũ trang, cũng đã được Ủy ban DTSĐHP tiếp
thu ý kiến nhân dân để sửa đổi…
Công bằng mà
nói, các ý kiến góp ý vào DTSĐHP lần này thể hiện rõ trách nhiệm chính trị
của các tầng lớp nhân dân, xuất phát từ những bức xúc về tình hình kinh tế-xã
hội của đất nước trong những năm qua. Đây cũng là ước nguyện của nhân dân
mong muốn đưa đất nước ta sớm vượt ra khỏi tình trạng khó khăn hiện nay.
Một số ít
người hy vọng có thể lợi dụng vào việc tham gia ý kiến vào DTSĐHP nhằm từng
bước thay đổi tính chất của chế độ xã hội; thay đổi thể chế của Nhà nước ta.
Thực tiễn cho thấy, bất kỳ người dân Việt Nam yêu nước nào cũng đều nhận thức
được rằng: Việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 lần này không có mục đích nào khác
là nhằm củng cố và phát triển chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
(Theo QĐND) CHÍ THÀNH - ĐỨC GIANG
Từ câu chuyện “Cù Huy Hà Vũ tuyệt
thực sắp chết trong tù” vừa bị báo chí vạch trần mới thấy sự vu khống, xuyên
tạc trắng trợn của một số báo chí hải ngoại và các trang mạng thiếu thiện chí
với VN đã đến mức nguy hiểm thế nào! Báo chí, truyền thông chính thống cũng
cần nâng cao tính nhạy bén, kịp thời hơn trong việc tuyên truyền phản bác,
vạch trần những thủ đoạn tuyên truyền lừa bịp của thế lực thù địch, bất mãn.
Chính việc một số thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước bị lọt ra trong khi
báo chí chính thống quá chậm trễ đã dẫn đến thông tin “vỉa hè” trở thành “hoàn
toàn đúng” đã làm nhiều người càng tin vào nguồn thông tin không chính thống
này.
Thương Giang
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét