09:11
Thuế cá
tra vào Mỹ tăng hơn 25 lần
TT - Các doanh nghiệp chế biến cá tra
của VN đang đứng trước nguy cơ mất thị trường Mỹ, do mức thuế chống bán phá
giá mới mà Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đưa ra tăng vài chục lần so với trước.
Xuất khẩu cá tra sang Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn do mức thuế chống
bán phá giá tăng đột biến. Trong ảnh: chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty
CP Hùng Vương (Tiền Giang) - Ảnh: Trường giang
Ngày 14-3, DOC
đã công bố kết quả cuối cùng đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá
lần 8 (POR8) đối với mặt hàng cá tra philê đông lạnh của VN vào thị trường Mỹ
trong giai đoạn từ ngày 1-8-2010 đến 31-7-2011.
“Không kịp trở tay”
Chỉ trước đây sáu tháng, trong phán quyết sơ bộ của DOC, các
doanh nghiệp là bị đơn đều có mức thuế chống bán phá giá là 0%. Do đó, kết
quả chính thức vừa được DOC đưa ra khiến các doanh nghiệp VN bất ngờ và
choáng váng. Do đây là kết quả cuối cùng, các doanh nghiệp VN có ít cơ hội để
lật ngược tình thế như POR7. Việc xuất khẩu vào Mỹ cũng có nguy cơ bị ảnh
hưởng nghiêm trọng.
So với kết quả POR7, hai công ty bị tác động nặng nề nhất là Công
ty CP Vĩnh Hoàn và Anvifish. Trong đó, Anvifish có mức thuế tăng từ 0,03
USD/kg lên 1,34 USD/kg (44,6 lần), Vĩnh Hoàn sau ba lần POR liên tiếp có mức
thuế chống bán phá giá bằng 0 USD/kg nay tăng lên 0,19 USD/kg. Các bị đơn còn
lại có mức thuế là 0,77 USD/kg, tăng 25,6 lần so với mức thuế của POR7. Ngoài
ra, ba bị đơn mới trong đợt xem xét lần này cũng có mức thuế rất cao từ
1,37-3,87 USD/kg.
Do chưa công nhận VN có nền kinh tế thị trường nên trong quá
trình điều tra chống bán phá giá cá tra VN, Mỹ thường chọn nước thứ ba thay
thế để làm cơ sở so sánh yếu tố chi phí đầu vào. Trong đợt xem xét sơ bộ, DOC
chọn
Đây không phải là lần đầu tiên DOC thay đổi quốc gia thay thế
trong một lần POR. Trong đợt POR7, ban đầu DOC chọn Philippines nên mức thuế
mà các doanh nghiệp phải chịu ở mức 0,56 USD/kg. Ngay khi nhận được kết quả
sơ bộ của DOC, các doanh nghiệp VN đã thuê luật sư để phản đối và DOC đã lấy
số liệu từ
Sẽ ngưng xuất khẩu vào Mỹ?
Vừa xuất khẩu được vài lô hàng vào Mỹ, Công ty CP Gò Đàng
(Godaco) đã phải chịu mức thuế suất quá cao là 1,81 USD/kg. Nhận được thông
tin từ DOC, công ty này lập tức chuyển hướng kế hoạch kinh doanh trong năm
2013. “Chúng tôi phải ngưng xuất khẩu vào Mỹ ngay để tập trung vào thị trường
truyền thống là EU chứ mức thuế này sao chịu nổi” - ông Nguyễn Văn Đạo, tổng
giám đốc Godaco, cho biết.
Không dễ dàng chuyển hướng như Godaco, những công ty nhiều năm
liền xuất khẩu sang Mỹ và xem đây là thị trường quan trọng đang ở vào tình
thế cực kỳ khó khăn. Khi DOC công bố kết quả chính thức của POR8 lên Công báo
Liên bang Mỹ vào đầu tuần tới, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của VN sang
Mỹ sẽ phải chịu mức ký quỹ bằng mức thuế họ phải chịu, chưa kể phải đóng bù
mức thuế chênh lệch cho những lô hàng đã xuất khẩu trong giai đoạn 1-8-2010
đến 31-7-2011. “Với mức thuế chống bán phá giá mới này, các doanh nghiệp
không thể xuất khẩu được vào thị trường Mỹ” - ông Trương Đình Hòe, tổng thư
ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), cho biết.
Theo VASEP, trong năm 2012 Mỹ là thị trường nhập khẩu cá tra lớn
thứ hai của VN (sau EU) với kim ngạch hơn 358 triệu USD, chiếm trên 20% tổng
kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của VN. Việc Mỹ tăng thuế chống bán phá giá
quá cao không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào Mỹ mà
sẽ gây tác động tiêu cực với các thị trường khác cũng như ngành nuôi cá tra
trong nước. “Không bán được sang Mỹ thì các doanh nghiệp sẽ phải bán sang EU,
Trung Đông... Các đối tác tại thị trường khác sẽ có cơ hội để ép giá cá tra
xuống nữa” - ông Đạo nhận định.
Tuy nhiên, theo ông Trương Đình Hòe, không phải tất cả công ty
đều ngưng xuất khẩu vào Mỹ trong thời gian tới do mức thuế cao. Bởi vì vẫn có
một số công ty đang phải chịu mức thuế suất thấp 0-0,03 USD/kg nhưng lại
không xuất khẩu vào Mỹ trong giai đoạn điều tra nói trên. Như vậy theo luật,
họ sẽ không bị áp mức thuế suất mới của POR8 mà được giữ mức thuế cũ. “Hiện
có khoảng tám doanh nghiệp thuộc dạng này” - ông Hòe cho biết. Cũng theo ông
Hòe, do đây là kết quả chính thức của DOC nên VN chỉ còn cách kiện Mỹ ra Tòa
án thương mại quốc tế Mỹ mới có khả năng thay đổi được kết quả.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét