08:00
|
Ứng
phó với sự cố đập thủy điện Sông Tranh 2:
Bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và ổn định
cuộc sống nhân dân phải là mục tiêu trên hết
QĐND - Sự cố động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh
2, huyện Bắc Trà My (Quảng
Không thể di dời toàn bộ nhân dân đi nơi khác
Đấy là phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó tư lệnh
Quân khu 5 trong buổi báo cáo kế hoạch sơ tán nhân dân vùng hạ du thủy
điện Sông Tranh 2 của Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam vào sáng 6-12 mới đây.
Theo báo cáo, vùng
hạ du thủy điện Sông Tranh 2 gồm 4 huyện: Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức,
Nông Sơn, là vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất nếu có sự cố xảy ra. Số lượng
nhân dân phải sơ tán là 31.433 người/79 thôn, khối phố thuộc 18 xã, thị
trấn của 4 huyện nói trên. Đây là con số cực kỳ lớn, đó là chưa kể các
huyện đồng bằng khác như Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, TP Hội An và huyện Hòa
Vang của thành phố Đà Nẵng.
Chủ động ứng phó và có phương án tối ưu bảo vệ tính mạng, tài sản
của nhân dân khi có sự cố xảy ra, là quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng ủy
- Bộ tư lệnh Quân khu 5. Quán triệt quan điểm chỉ đạo này, liên tục trong
những ngày qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ban CHQS các huyện tổ chức
khảo sát các điểm cao tại các địa phương, tính toán các điểm sơ tán nhân dân
hợp lý, với đoạn đường ngắn nhất, cơ động nhanh nhất khi có tình huống xảy
ra. Cùng với đó, tổ chức làm mới và sửa chữa các bãi đỗ máy bay trực thăng,
bảo đảm khi có tình huống xảy ra máy bay sẽ tham gia ứng cứu nhân dân có
hiệu quả nhất. Tổ chức hiệp đồng với các đơn vị của Bộ, của quân khu điều
động lực lượng và phương tiện đến các khu vực…
Đồng chí Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My được mời tham
gia thông qua kế hoạch sơ tán nhân dân khi có sự cố xảy ra, cảm động nói:
“Trước tình hình nhân dân địa phương đang hết sức hoang mang về hiện
tượng động đất, nhiều nhà dân đã bỏ khu tái định cư chạy vào rừng, UBND
huyện cùng các ban ngành, đoàn thể đã kiên trì vận động, nhưng nhân dân vẫn
hoang mang lo lắng. Việc Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam chủ
động lên phương án và kế hoạch bảo vệ nhân dân, không chỉ là trách nhiệm,
tình cảm của bộ đội đối với nhân dân, mà còn tạo niềm tin cho nhân dân chúng
tôi. Từ xưa đến nay, nhân dân các dân tộc huyện Bắc Trà My tin tưởng tuyệt
đối vào bộ đội, nay có phương án và rồi đây tổ chức luyện tập cho nhân dân,
sẽ làm cho nhân dân yên tâm bám đất, bám làng tiếp tục lao động sản
xuất. Tôi cho rằng đây chính là biện pháp an dân tốt nhất…”.
Vì sự cố mà di dời nhân dân ra khỏi quê hương bản quán là
điều không tưởng. Động viên tư tưởng cho nhân dân mà lại không có biện pháp
bảo đảm an toàn đi kèm thì sẽ là “hô khẩu hiệu suông”, không có tính
thuyết phục. Chúng tôi cho rằng, có phương án bảo vệ nhân dân, để nhân dân
yên tâm là biện pháp đúng đắn nhất, tối ưu nhất trong điều kiện hiện nay.
Thông tin đầy đủ cho nhân dân là biện pháp an dân
tốt nhất
Động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 không phải bây giờ mới
xảy ra. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, trong lịch sử từ năm 1715 tại
đây đã xảy ra động đất. Tuy nhiên, từ khi xây dựng thủy điện Sông Tranh 2,
thì tần suất động đất và dư chấn xuất hiện nhiều hơn. Kết luận khoa học đây
là động đất kích thích do tích nước hồ chứa đập thủy điện.
Như vậy, trước đây
cũng đã xảy ra động đất, chứ không phải bây giờ mới có động đất. Việc
xây dựng thủy điện để phát triển kinh tế xã hội là chủ trương lớn của Đảng,
Nhà nước. Sự cố xảy ra là ngoài mong muốn. Cho đến hiện nay đập
thủy điện vẫn an toàn, dù đã phải chịu trận động đất đến 4,7 độ rích-te. Thủ
tướng Chính phủ vẫn chưa quyết định cho tích nước là còn chờ kết luận cuối
cùng của các nhà khoa học và chuyên gia quốc tế. Dù sau này kết luận thế nào,
thì việc Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam lên phương án
và kế hoạch sơ tán nhân dân khi có sự cố xảy ra là trách nhiệm đến cùng với
nhân dân, là sự khẳng định sự sát cánh cùng đảng bộ, chính quyền địa
phương trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.
Trong buổi thông qua phương án và kế hoạch ứng phó với tình huống
xấu nhất xảy ra, Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh
Quảng Nam phải xây dựng và hoàn chỉnh 3 phương án ứng phó. Phương án thứ nhất
là ứng phó với động đất; phương án thứ hai là ứng cứu khi đập bị uy hiếp và
phương án sơ tán khẩn cấp. Theo lịch trình, từ nay đến ngày 30-12-2012, Bộ
CHQS tỉnh phải hoàn chỉnh mọi phương án, thông qua UBND tỉnh để ra văn bản
chỉ đạo. Phấn đấu trong tháng 1-2013, tổ chức tập luyện các phương án ngay
tại một xã thuộc huyện Bắc Trà My, sau đó tổ chức tập luyện và hướng dẫn nhân
dân các địa phương khác trong khu vực, làm cho nhân dân chủ động ứng phó với
các tình huống…
Chúng tôi cho rằng, việc Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo Bộ CHQS
tỉnh Quảng Nam khảo sát địa hình xây dựng các phương án ứng phó với các sự
cố, các tình huống, đồng thời chỉ đạo tổ chức tập luyện cho nhân dân là biện
pháp tối ưu nhất để an dân, giúp nhân dân có niềm tin trong việc bám đất, bám
làng. Đồng thời cũng tạo cho họ sự bình tĩnh, tự tin, các kỹ năng
cần thiết để ứng phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra.
(Theo QĐND, tựa của Thương Giang) ĐẶNG TRUNG HỘI
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét