09:30
|
Nhân Dân nhật báo sốt vì “Cháo hành”
SGTT.VN - Cháo hành của Thị Nở chữa cảm cho Chí Phèo, nhưng “cháo
hành” mà Nhân Dân nhật báo ăn phải của tờThe Onion đã
làm cho nó lên cơn sốt.
“Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh 2012”.
Tuần vừa qua, độc giả toàn thế giới được một phen nghiêng ngả khi Nhân
Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa tin Kim
Jong-un là “Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh 2012”.
Một bộ sưu tập hoành tráng gồm 55 bức ảnh của nhà lãnh đạo Triều
Tiên, kèm theo những lời ca ngợi bay bổng nhất cho người “là ước mơ của mọi
phụ nữ”, được trưng bày ngay trên trang chủ của tờ báo.
Đây sẽ có thể được coi là một món quà của tờ báo Đảng Trung Quốc
dành cho đồng minh thân cận nhất của mình ở châu Á. Tất nhiên với điều kiện
tờ The Onion, nguồn tin được Nhân Dân nhật báo trích
dẫn, không phải là một trong những trang mạng châm biếm hàng đầu nước Mỹ.
Việc Nhân Dân nhật báo nhanh chóng gỡ bỏ bài báo
đó chứng tỏ họ đã nhận diện được bộ mặt thật của “Củ hành.” Nhưng có vẻ đã
quá muộn. Thông tin sự kiện “Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh 2012” trở
thành “hot news” và được lan truyền chóng mặt trong hơn 330 triệu người dùng
internet ở Trung Quốc.
Cũng không mất nhiều thời gian để các tờ báo nước ngoài, gồm hầu
hết các tên tuổi lớn như The Economist hay The New
York Times, đưa chuyện Nhân Dân nhật báo bị “ăn
hành” ra toàn thế giới.
Trong khi ban biên tập của tờ báo có lẽ đang phải nghiêm khắc tự
kiểm điểm và xem xét khả năng kiện The Onion, vì đăng bài châm
biếm không đúng ngày Cá tháng 4, sự kiện này một lần nữa cho thấy: truyền
thông chính thống Trung Quốc luôn bất chấp tất cả để có được thông tin tích
cực cho chính quyền.
Những câu chuyện ngớ ngẩn như trên khiến cho bộ mặt hớ hênh của
họ trở thành trò cười cho độc giả quốc tế. Nhưng có những vấn đề khác không
dễ dàng phát hiện ra như trò đùa của The Onion. Và vấn đề đó
không chỉ nêu ra cho vui, mà còn gắn liền với quyền lợi tối cao của quốc gia:
tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.
Trong “mặt trận” sống còn này, đối phó với những thông tin “củ
hành” của Trung Quốc là một vấn đề không hề đơn giản với các quốc gia có
tranh chấp.
(Theo Sài Gòn tiếp thị) KHẮC GIANG
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét