11:00
Cuộc sống đang rất bức xúc, thưa Quốc hội!
Tại phiên thảo luận ngày 15.11, ĐB Trần Du Lịch đề nghị Luật Thuế
TNCN nên có hiệu lực ngay từ 1.1.2013, thay vì 1.7.2013 như đề xuất của Chính
phủ, bởi như ông nói: “Cuộc sống đang rất bức xúc, thưa QH”.
Cần điều tra định kỳ mức sống người dân
Không phải là không có những lo ngại trước những con số 9 triệu đồng giảm trừ
gia cảnh, 3,6 triệu đồng giảm trừ cho người phụ thuộc mà Chính phủ đề xuất.
Kỹ sư khai mỏ lộ thiên, ĐB Phạm Xuân Thường phát biểu thẳng là ông không đồng
tình việc nâng mức giảm trừ gia cảnh. “Mục tiêu của luật thuế trước đã bàn
rất nhiều, 4-5 triệu đã là cao rồi. Giờ nâng mức giảm trừ, có nghĩa là sẽ
giảm từ 3,87 triệu người nộp thuế xuống chỉ còn 1 triệu”.
Ông Thường tính toán: 3,87 triệu người này có mức thu 5-7 triệu đồng, mỗi
tháng nộp từ 50-150 ngàn đồng. “Chúng ta đã quyết định tăng lương cho họ
500-700 ngàn đồng mỗi tháng. Nếu họ có nộp cũng không ảnh hưởng”. Ông Thường
nhắc đến con số giảm thu 5.200 tỉ (nếu luật có hiệu lực sớm) và 15.500 tỉ
đồng sẽ bị giảm tiếp trong năm 2014 “trong khi chúng ta còn quá nhiều công
trình dang dở chưa được thực hiện”.
ĐB Nguyễn Thanh Hải cũng so sánh giữa một bên là 4,5% đối tượng chịu tác động
trực tiếp bởi luật thuế và một bên là những người nghèo, cận nghèo sẽ bị ảnh
hưởng gián tiếp khi nguồn thu thuế giảm, làm ảnh hưởng tới kinh phí phục vụ
mục tiêu an sinh xã hội.
ĐB Lê Công Đỉnh cũng đề nghị trước khi thông qua, dự án luật phải trả lời
được các câu hỏi: “Các phương án tác động đến bao nhiêu người, làm giảm ngân
sách bao nhiêu”. Ông Đỉnh cũng đề xuất cần có các cuộc điều tra “định kỳ hằng
năm” về mức sống để có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp.
Đau lòng việc tính thuế trên những khoản trợ cấp
Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thanh Hải mở đầu phát biểu của mình bằng bình
luận “Luật Thuế TNCN gian khó, không kém gì sự gian khó của người đóng thuế”.
Ông nhắc lại câu chuyện luật thuế “Mất 3 năm để làm, 2 năm sau mới áp dụng.
Mới 3 năm thực hiện 3 lần phải miễn giảm và đến giờ vẫn còn nhiều bất cập”.
Và đó là sự bất cập khi “Nhà nước thực hiện chính sách trợ cấp với người lao
động, nhưng một số chính sách khác vẫn tính thuế trên chính khoản trợ cấp
này”. Ông Hải dùng từ “đau lòng”.
Chúng ta hỗ trợ cho lao động nặng nhọc độc hại, để kéo dài tuổi thọ người lao
động. Chúng ta trợ cấp khó khăn đột xuất. Chúng ta trợ cấp 1 lần với người
hưu trí. Nhưng nếu chúng ta đánh thuế trên những khoản trợ cấp này thì chưa
biết tương lai của họ sẽ ra sao”. Ông Hải kiến nghị “Cần mạnh dạn loại bỏ để
thu nhập chịu thuế chỉ xoay quanh tiền lương và tiền công” đồng thời “Bổ sung
miễn thuế với các trường hợp người nuôi dưỡng bị bệnh hiểm nghèo, số lượng
tuy không lớn nhưng họ đang rất khốn khó”.
Lý luận về Luật Thuế TNCN, chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch cho rằng, Luật
Thuế TNCN luôn phải kèm 3 điều kiện: Tùy vào sự phát triển GDP; khả năng kiểm
soát dòng thu nhập để đảm bảo công bằng; phúc lợi công cộng tăng để thu nhập
người dân chi cho công cộng giảm đi, thu nhập chỉ còn chi cho phúc lợi cá
nhân.
Đối chiếu với lý thuyết, vị Ủy viên Ủy ban Kinh tế của QH cho rằng: Ở ta,
tăng trưởng khó khăn, lạm phát cao; khả năng thu thuế hầu như chỉ nhằm
vào thu nhập của người làm công ăn lương, trong khi thu nhập tự do không kiểm
soát được tạo bức xúc bất công.
Theo ông Lịch, bản chất lần sửa luật này là “Nâng pháp lệnh thuế thu nhập cao
thành luật”. “Hiểu như vậy sẽ giải tỏa được mọi thắc mắc - ông nói - Bởi 8-9
triệu đồng thu nhập làm sao có thể gọi là quá cao”.
Tán thành với ý kiến của ĐB Trần Thanh Hải, ông Lịch cho rằng khi đề xuất bỏ
bớt mức thuế 35%: “Chúng ta thử tính bỏ mức này sẽ thất thu bao nhiêu? Không
nhiều. Nếu bỏ đi, chúng ta sẽ trở thành quốc gia có cạnh tranh về thuế để thu
hút được người quản lý giỏi, chuyên gia, lao động có chuyên môn cao, để VN là
quốc gia có thuế cao nhất chỉ 30%”.
Vấn đề thời điểm luật có hiệu lực, vấn đề được quan tâm nhất của người lao
động, cử tri và nhân dân cả nước cũng được ông Trần Du Lịch đề xuất: “Nên có
hiệu lực ngay từ 1.1.2013” bởi “Cuộc sống đang rất bức xúc”.
(Theo Lao Động) Đào Tuấn
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét