23:41
Do không có cửa xả đáy, mực
nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 phải vượt mức 161m mới có thể tiến hành xả
tràn.
Lợi ích người dân
phải cao hơn lợi ích nhóm
Phó
Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có chỉ đạo không tích nước hồ chứa Thủy điện
Sông Tranh 2 từ ngày 21.9. Nhưng do không có cửa xả đáy, lại đúng mùa mưa
bão, lượng nước đổ về hồ lớn nên EVN "đành" phát điện.
Đây là một trong các nội dung được thảo luận ngày
20.10 tại phiên giải trình về an toàn dự án Thủy điện Sông Tranh 2 và một số
vấn đề liên quan do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã
tổ chức.
Trời không chiều lòng EVN
Vì công trình không thiết kế cửa xả đáy nên buộc nước ở
trong hồ phải đạt đến cao trình 161m (468 triệu m3 nước) thì
mới xả tràn. Còn vào thời điểm mưa lũ, nước về nhiều thì cũng không thể thoát
nước khổi hồ như mong muốn, mực nước phải đạt cao trình 175 mét thì nước mới
chảy tự do.
Người dân Bắc Tràn My lo lắng vì hiện nay nước trong hồ đã
đạt cao trình 161m, trái kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải,
trong khi động đất ở khu vực vẫn liên tiếp xảy ra. Để bảo toàn tính mạng,
người dân khu vực đã dựng lán tạm để ở.
Người dân đặt vấn đề vì sao hồ chứa ở thời điểm khắc phục
sự cố thì đạt mực nước chết (140m), nay chủ đầu tư vẫn tích nước. Thật oan
cho chủ đầu tư vì chủ đầu tư không muốn tích nhưng trời vẫn bắt phải
tích nước đến cao trình 161m.
Khi xảy ra sự cố nước chảy qua thân đập, khi chủ đầu tư
khắc phục xong thì lượng nước ở mức 140 (mực nước chết). Vào thời điểm đó
chưa vào mùa mưa bão nên lưu lượng nước trong hồ chứa không gia tăng.
Hiện nay đang mùa mưa bão, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa
thì không thể nào cản được. Có nước thì chủ đầu tư “tranh thủ” phát điện,
khiến người dân và chính quyền Bắc Trà My bức xúc và cho rằng chủ đầu tư đã
đặt quyền lợi của mình cao hơn tính mạng người dân.
Tại phiên “điều trần” do Ủy ban KH,CN&MT Quốc hội tổ
chức, chủ đầu tư (EVN) và các bộ liên quan như Xây dựng, Công thương đều
khẳng định đến ngày hôm nay thì độ an toàn của công trình vẫn nằm trong giới
hạn và kiểm soát được.
Tuy nhiên, Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh hỏi lại: An toàn hôm nay, còn ngày mai có an toàn không, ai dám khẳng định.
Việc chủ đầu tư không thiết kế cửa xả đáy công trình Thủy
điện Sông Tranh 2 là sai lầm trong thiết kế, dù muốn hay không thì hồ chứa
vẫn phải chứa nước đạt cao trình 161 m mới xả được nước và khi ở cao trình
175m thì nước mới chảy tự do.
EVN lo cho dân gặp hạn
Giải thích về việc tích nước không tuân thủ ý kiến chỉ đạo
của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, ông Trần Văn Được - Phó Tổng giám đốc EVN
bày tỏ lo ngại, nếu không tích nước thì không có nước cho bà con nông dân
tưới tiêu, vì lợi ích của bà con chứ lợi ích của ngành điện ở công trình này
không đáng kể gì.
Ông Được biện minh việc tích nước là vì lợi ích người dân
để che đậy khiếm khuyết lớn nhất của công trình là không có cửa xả đáy, nên
buộc phải tích nước thấp nhất cũng đạt mức 161m.
Thay mặt người dân Quảng
TS Phan Văn Quýnh nhấn mạnh, khi chưa xây dựng thủy điện
thì ở Bắc Trà My không xảy ra hiện tượng động đất, khi hồ chứa nước thì đã
xảy ra liên tiếp động đất, nằm ngoài tính toán của chủ đầu tư và nhà khoa học.
Câu hỏi đặt ra, động đất ở Thủy điện Sông Tranh 2 do kiến
tạo, kích thích hay sự cộng hưởng của cả hai? Vẫn là sự tranh luận chưa có
hồi kết. Giả thiết nghiêng về động đất kích thích do hồ chứa được đông đảo
nhà khoa học nhận định
An toàn hôm nay, lo ngại… ngày mai?
An toàn của thân đập vẫn là câu hỏi mở. Việc chủ đầu từ
hàn vá vết nứt cũng đã gây tranh luận trong giới khoa học, trong báo cáo đề
án tư vấn phản biện của Hội Khoa học Kỹ thuật Địa Vật lý Việt Nam đã chỉ ra:
“Một số nhiệm vụ hết sức cần thiết phải tiến hành là: Đo đạc để tìm mức
độ lớn của thành phần chính trạng thái ứng suất, áp suất lỗ rỗng, độ thẩm
thấu và nếu có điều kiện thì tiến hành khoan phục vụ nghiên cứu và tgrangj
thái dập vỡ của đới đứt gãy, các đới phá hủy, các mặt tiếp xúc đứt gãy
và ranh giới phân lớp địa chất”.
Điều đáng lo ngại là Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thủy điện Sông Tranh 2 ngoài việc sao chép tài liệu thành kết quả nghiên cứu
khoa học, mà báo chí đã “lật tẩy” thì Đề án tư vấn phản biện đã chỉ ra
sai sót chuyên môn: Báo cáo chưa đề cập tới việc tính toán ứng suất gia tăng
tới lòng hồ và nguy cơ của động đất kích thích và dự báo các tai biến động
đất khác như trượt- lở đất, nứt, sụt đất và lũ quét có thể ảnh hưởng tới
đập thủy điện.
Đặc biệt là các nhà khoa học thực hiện đề án phản biện đã
không tìm thấy báo cáo giai đoạn thiết kế kỹ thuật lưu lại ở Viện Vật lý Địa
cầu.
Theo các nhà khoa học thì ngay khi đi vào tích nước, đã có
hiện tượng nước thấm quá mức cho phép. Hiện nay đã được chủ đầu tư xử lý
ở bề mặt thân đập bằng cách dán màng keo ngăn nước ở thượng lưu, còn
các lỗ hổng trong thân đập do thấm gây ra cần được đánh giá một cách nghiêm
túc.
Do vậy, việc lấy mẫu thân đập vừa qua ở lúc chưa tích nước
để kiểm tra về cường độ là chưa đủ đảm bảo thâm đập đã ổn định. Cần tiếp tục
theo dõi ứng suất trong thân đập.
Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An đặt vấn đề: “Nếu có chuyện gì
xảy ra, một vài người rơi vào vòng lao lý cũng không sao bù đắp lại được tính
mạng hàng vạn người dân. EVN cứ nói, các đồng chí cứ yên tâm chứ nói thật
không yên tâm được vì động đất vẫn cứ xảy ra. Quốc hội phải làm rõ trách
nhiệm, quy trách nhiệm cụ thể để sự cố sớm được khắc phục”.
Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT - Phan Xuân Dũng nhấn mạnh:
Mọi sự cố sẽ được giải quyết, không vì lợi ích nhóm nào mà phải vì người dân.
Linh Trần (B
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét