21:38
|
Đề xuất tăng 1.300 đồng/lít, giá xăng
sắp đạt kỷ lục?
SGTT.VN - Lần
thứ 5 liên tiếp, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tiếp tục xin tăng giá bán lẻ
với mức tăng từ 1.000 - 1.300 đồng/lít.
Đã trở thành thông lệ kể từ khi quyền định giá được giao trở lại
cho doanh nghiệp, các "đơn" đăng ký giá xăng dầu lại tới tấp gửi
tới Bộ Tài chính sau 10 ngày mỗi lần tăng giá. Một doanh nghiệp đầu mối tiết
lộ, giá xăng đang đề nghị tăng lên 1.000 đồng/lít. Các mặt hàng dầu
"xin" tăng 1.300 đồng/lít. Các mức tăng này đều đã được tính ngang
bằng với mức lỗ hiện hành nhưng đã bao gồm khoản 300 đồng/lít lợi nhuận định
mức.
Nếu như Bộ Tài chính yêu cầu không tính khoản lợi nhuận này, mức
tăng sẽ giảm còn 700 đồng/lít đối với xăng và 1.000 đồng/lít đối với dầu.
220 cửa hàng
xăng dầu đóng cửa trong hai đợt tăng giá
Ngày 10.9, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương
Trương Quang Hoài Nam công bố trong hai đợt tăng giá xăng dầu gần đây nhất
(ngày 13 và 28.8 vừa qua) đã có 220 cửa hàng trong cả nước “đóng cửa” không
bán xăng cho người tiêu dùng.
Theo ông Nam, trong hai đợt tăng giá gần đây, Bình Dương là địa
phương có số cửa hàng đóng cửa nhiều nhất với 33 cửa hàng, Đồng Nai là 23 cửa
hàng, Hà Nội có 22 cửa hàng, Thành phố Hồ Chí Minh với 17 cửa hàng và một số
thành phố khác, mỗi thành phố có 15 cửa hàng.
Tuy nhiên, trong số các cửa hàng đóng cửa này, qua kiểm tra của
Cục và các chi cục Quản lý thị trường, cũng có những cửa hàng đóng cửa do các
nguyên nhân khách quan như hỏng máy móc thiết bị, bị mất điện, đóng cửa ngoài
thời gian niêm yết (từ 7 giờ tối hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau)... Vì vậy,
trên thực tế, chỉ có 140 cửa hàng nghỉ đóng cửa do nguồn cung xăng dầu không
kịp thời, chiếm 65%. Cục đã kiến nghị Bộ Công Thương kiểm tra để có xử lý kịp
thời.
Để quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu hiệu quả, Cục Quản lý
thị trường đề nghị tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Cục với Vụ Thị
trường Trong nước, các chi cục quản lý thị trường tại các địa phương. Cục
Quản lý Thị trường cũng đề nghị Vụ Thị trường trong nước sớm cung cấp danh
sách các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có hệ thống phân phối nằm tại hai tỉnh
thành trở lên để thuận lợi cho việc giám sát.
Ông Nam cũng thừa nhận, lực lượng quản lý thị trường rất vất vả
trong kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu vì nhân lực mỏng; do đó phải có
hệ thống văn bản pháp luật chặt chẽ hơn để hạn chế hiện tượng đóng cửa, găm
hàng mỗi khi tăng giá. Thêm vào đó, nếu doanh nghiệp đầu mối đề xuất tăng giá
mà cơ quan quản lý cảm thấy không tăng được cần quyết luôn, không nên để thời
gian kéo dài từ 7-10 ngày như hiện nay, khiến doanh nghiệp có thời gian găm
hàng.
Về kiến nghị của Sở Công Thương An Giang trong việc cơ quan chức
năng phải giám sát chặt chẽ quy định dự trữ xăng dầu đảm bảo 30 ngảy (theo
Nghị định 84), ông Nam chỉ rõ, quy định dự trữ lưu thông chỉ áp dụng với
doanh nghiệp đầu mối, không áp dụng với tổng đại lý. Tuy nhiên, do các kho dự
trữ nằm rải rác tại các vùng miền nên việc đảm bảo nguồn cung khi giá tăng
cũng khó, ông
TTXVN
- vef.vn
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét