07:34
Hé lộ về
cái chết của Đại sứ Mỹ
Các tay súng
|
|
Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya Yousseff al-Mangouch (phải) xem xét hiện trường vụ tấn công - Ảnh: AFP |
|
|
|
Theo ông el-Sharef, người chuyên trách chỉ huy lực lượng
an ninh tại Benghazi ,
đám đông tập hợp tại lãnh sự quán trong nhiều giai đoạn. Đầu tiên, một nhóm
nhỏ trang bị vũ trang đến trước, sau đó là những dân thường phẫn nộ với bộ
phim nói trên. Tiếp đến, các tay súng vũ trang đi trên xe bọc thép, một số
mang theo súng phóng lựu, nhập cuộc và con số tăng lên hơn 200 người. Nhóm vũ
trang áp đảo lực lượng bảo vệ và bắn chỉ thiên bên ngoài tòa nhà. Một lúc
sau, đám đông tràn vào cướp phá và phóng hỏa bên trong khuôn viên lãnh sự
quán. Chính quyền Libya
lập tức cho một toán nhân viên an ninh mặc thường phục đến để giúp người Mỹ
di tản. Tuy nhiên, Đại sứ Stevens bị kẹt lại phía sau ngay thời điểm nhóm vũ
trang bên ngoài dùng súng phóng lựu tấn công cấp tập. Sau khoảng 1 giờ, lực
lượng an ninh Libya, Mỹ đã đánh bật những kẻ xâm nhập và tìm thấy thi thể ông
Stevens. CBS dẫn lời Thứ trưởng el-Sharef nhận định có thể Đại sứ Mỹ chết do
ngạt khói từ các đám cháy.
Nghi vấn nội gián
Vụ tấn công tiếp theo xảy ra vài giờ sau đó. Khoảng 30
người Mỹ cùng nhân viên Libya
trong lãnh sự quán được sơ tán đến nhà trú ẩn và chờ ra sân bay để về thủ đô Tripoli . Tuy nhiên, khi
lực lượng an ninh Libya
vừa đến nơi trú ẩn để chuẩn bị hộ tống nhóm người nói trên thì nơi này bị nhiều
tay súng tấn công. Các bên chưa thông báo rõ thương vong trong vụ này. Thứ
trưởng el-Sharef nghi ngờ nội gián trong lực lượng an ninh đã chỉ điểm vị trí
trú ẩn cho các tay súng. Ngoài ra, vẫn còn 2 câu hỏi chưa có lời đáp. Một là
tại sao Đại sứ Stevens lại có mặt tại Benghazi
vào ngày 11.9? Thứ hai là phải chăng nhờ nội gián nên nhóm tấn công biết trước
sự hiện diện của ông ở đó?
Đến nay, vẫn chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ
tấn công nhưng các chuyên gia nhận định nó mang “phong cách” của al-Qaeda.
Bên cạnh đó, một số chuyên gia nhận định vụ việc một lần nữa làm nổi rõ mối nguy
đối với Mỹ tại những quốc gia từng được Mỹ và phương Tây can thiệp giúp thay
đổi chế độ vừa qua. Cá nhân Đại sứ Stevens đã góp phần tổ chức một mặt trận
chính trị để thống nhất các nhóm đối lập trong cuộc nổi dậy lật đổ ông
Muammar Gaddafi. Sự trỗi dậy của các nhóm Hồi giáo cực đoan, tình hình an
ninh lỏng lẻo cũng như nguy cơ al-Qaeda thừa cơ xâm nhập sẽ còn là cơn đau
đầu kéo dài cho chính quyền các nước và phương Tây.
(Theo Thanh Niên) Trùng Quang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét