18:15
Giám đốc đài PTTH Hà Tĩnh:
“Bí thư chi đoàn là cái gì?”*
TP - Đài PT-TH
Thành phố Hà Tĩnh trước đây có 13 cán bộ nhân viên sống hòa thuận. Nay phân
cấp tinh giảm, chỉ còn 10 biên chế, tất yếu sẽ có 3 người dôi dư phải ra đi.
Cuộc chiến sinh tồn tuy âm thầm nhưng quyết liệt.
“Vũ khí” mà người yếu thế sử dụng là những đơn thư nặc danh bêu
xấu đối phương và kết quả những lá phiếu liên kết do vận động. Tiếc thay
những việc bất minh này lại được các nhà tổ chức sử dụng triệt để nhằm loại
bỏ người tốt.
Hạ bệ nhau
Đài Thành phố Hà Tĩnh hiện có một trưởng và hai phó: Ông Nguyễn
Đình Việt và ông Nguyễn Huy Hùng. Nay sắp xếp lại một người phải đi. Ông Việt
là người hội đủ nhiều tiêu chí hơn ông Hùng.
Tổ phóng viên có 6 người, nay sắp xếp lại còn 3. Hai người tình
nguyện chuyển công tác, và một nam phóng viên được giữ lại còn 3 nữ: Thúy
Hằng, Bích Thủy và Minh Trí. Như vậy, một người phải ra đi. Thúy Hằng từng có
12 năm công tác ở huyện miền núi.
Hiện là cấp Ủy viên, Bí thư chi đoàn, Ủy viên BCH Hội LHPN Thành
phố; được quy hoạch vị trí phó đài nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tổng biên chế mới của Đài Thành phố được ấn định là 10 người,
lãnh đạo thống nhất báo cáo lên cấp trên có tên Nguyễn Đình Việt và Phan Thị
Thúy Hằng.
Một phóng viên hợp đồng cảnh báo với trưởng đài: “Các chị đã liên
kết bỏ phiếu để anh Việt và chị Hằng phải ra đi”. Từ ý đồ này nhóm người
trong cơ quan gửi thư nặc danh lên lãnh đạo Đài tỉnh, yêu cầu về bỏ phiếu kín
phân loại cán bộ ở lại.
Kết quả: ông Nguyễn Đình Việt được 5/13 phiếu. Ông Hùng được 9/13
phiếu. Bí thư Thành ủy phản ứng yêu cầu hủy kết quả bỏ phiếu và giữ ông Việt
ở lại.
Việc bỏ phiếu phóng viên tuy Thúy Hằng nổi trội hơn, từng được
chị em tín nhiệm đạt 9/13 phiếu quy hoạch Phó đài. Nay bỏ phiếu người đi - kẻ
ở tất yếu nhiều người không ủng hộ nên Hằng chỉ đạt 6/13.
Như vậy cả Đình Việt và Thúy Hằng đều bị đề nghị chuyển đi. Ba
ngày sau Thúy Hằng được lãnh đạo Đài tỉnh gọi lên thông báo: “Cô phải đi Can
Lộc vì thấp phiếu”.
Người có công... hóa tội?
Ông Nguyễn Văn Đông thâm niên công tác gần 40 năm, luôn hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ, từng là đồng nghiệp với ông Phan Văn Ất là bố của
Thúy Hằng. Từ ngày Thúy Hằng về Đài Thành phố, mọi công việc của đơn vị khởi
sắc hẳn lên.
Trong đề án sắp xếp đội ngũ ở lại có tên Thúy Hằng. Kế hoạch này
đã bị những người nguy cơ ra đi viết đơn nặc danh cho rằng: Hằng và thủ
trưởng Đông có quan hệ tình cảm.
Khi chúng tôi đến làm việc với lãnh đạo Đài PT - TH tỉnh, có
người trong Ban giám đốc cảnh báo: “Các anh đừng có nghe lời ông Đông vì ông
ấy và Thúy Hằng là một...”. Có một người còn dùng từ “bồ bịch” để chỉ mối quan
hệ này.
Tôi đem chuyện ấy về hỏi trưởng Đài Thành phố, ông Đông lý giải:
“Tôi và bố của Thúy Hằng từng là bạn bè đồng nghiệp. Khi tôi ở chiến trường
về thì Hằng chưa sinh. Việc tôi giữ Hằng lại là bàn bạc tập thể, đánh giá
đúng năng lực của từng thành viên”.
Khi bị đối xử bất công, Thúy Hằng đã tìm đến nhiều nơi nhờ giúp
đỡ. Qua nhiều kênh thông tin chúng tôi nhận biết gần đây Đài PT-TH tỉnh muốn
đưa Hằng đi, ngoài nội dung nói xấu trong thư nặc danh chưa đủ, một số cán bộ
trong Ban giám đốc Đài tỉnh đã công khai tìm “kể tội” Thúy Hằng trước mặt các
nhà báo khác.
Bí thư chi đoàn là cái gì?
Đó là lời của ông Đinh Văn Thiềm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài
PT-TH Hà Tĩnh nói giữa cuộc họp ngày 6-7-2012 khi ông dẫn đoàn cán bộ của Đài
PT-TH tỉnh xuống Đài Thành phố giải quyết đơn thư của Thúy Hằng gửi Bí thư
Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.
Khi ông Nguyễn Văn Đông trình bày quan điểm đưa ra những tiêu chí
để giữ Thúy Hằng ở lại theo quyền hạn và nhiệm vụ điểm qua mặt mạnh về chuyên
môn.
Ngoài chuyên môn, Thúy Hằng còn tham gia nhiều tổ chức xã hội
khác trong đó có bí thư chi đoàn. Khi ông Đông chưa dứt lời thì ông Thiềm
nói: “Bí thư chi đoàn là cái gì? To tát chi cái chức vụ ấy mà đưa ra đòi ưu
tiên để giữ lại”.
Tiếp đến, ông Thiềm nói với Thúy Hằng: “Cô đã vi phạm 19 điều
Đảng viên không được làm vì mang đơn đi kiện”. Hằng phản ứng: “Tôi đi hỏi
quyền lợi cho tôi chứ tôi không kiện. Chẳng lẽ một đảng viên khi bị cấp trên
trù dập cũng phải cam chịu khoanh tay ngồi nhìn sao?”.
Thấy Hằng lý sự với thủ trưởng, ông Thiềm nói: “Tôi là Tỉnh ủy
viên... cô đừng đưa nhà báo...?ra dọa tôi. Tôi sẽ ký quyết định điều cô đi...
sai đâu tôi chịu đó, kể cả xuống làm chuyên viên tôi cũng làm!”.
Phớt lờ chính quyền và cấp dưới
Quyết định 06 ngày 19-3-2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn thực
hiện đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính...?theo sự phân cấp quản
lý cho các địa phương đã xác định: Trách nhiệm thuộc về các giám đốc sở - ban
ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố phải chỉ đạo người đứng đầu cơ
quan, sắp xếp lại tổ chức để tiếp tục làm việc sau đó lập danh sách dôi dư
trình lên.
Như vậy, việc sắp xếp lại Đài PT-TH Thành phố Hà Tĩnh do ông
Nguyễn Văn Đông thực hiện. Qua báo cáo số 01 ngày 25-5-2012 của Trưởng Đài
thành phố thể hiện điều đó.
Hơn thế nữa, ngày 29-5-2012 trong thư tay của ông Ngô Đức Huy- Bí
thư Thành ủy gửi anh Thiềm - Giám đốc Đài Tỉnh cũng đã nói rõ: “Tôi rất ái
ngại nếu bây giờ chúng ta chuyển chị Hằng ra Can Lộc. Hơn nữa chị Hằng công
tác tại huyện Hương Sơn đã 12 năm mới về Thành phố được hơn 2 năm”.
Đặc biệt cũng trong ngày 29-5-2012, tại Công văn số 575/UBND-VP
V/v đề nghị sắp xếp, bố trí cán bộ Đài PT-TH Thành phố của Chủ tịch UBND
Thành phố Hà Tĩnh gửi Đài PT-TH tỉnh Hà Tĩnh, ghi rõ: “Bà Phan Thúy Hằng là người
có năng lực chuyên môn, đã có 15 năm công tác trong ngành (trong đó có 12 năm
công tác ở huyện miền núi mới chuyển về thành phố được hơn 2 năm). Vì vậy,
UBND thành phố Hà Tĩnh đề nghị Ban giám đốc Đài PT-TH tỉnh không điều động,
luân chuyển công tác đối với bà Phan Thúy Hằng và bố trí tiếp tục công tác
tại Đài PT-TH TP. Hà Tĩnh”.
Ban Văn hóa HĐND tỉnh, BCH Thành Đoàn, Hội LHPN Thành phố đều có
văn bản đề nghị giữ Phan Thị Thúy Hằng ở lại Thành phố. Những văn bản này ông
Thiềm đều có trong tay nhưng ông phớt lờ.
Ngày 24-7-2012 ông Đinh Văn Thiềm ban hành Công văn số 274/CV/PT
- TH gửi Thường trực Thành ủy tự cho rằng: “Phan Thị Thúy Hằng thuộc diện dôi
dư”, ngày 26-7-2012 ông Thiềm ban hành Quyết định 276 chuyển bà Thúy Hằng đi
Can Lộc bất chấp văn bản pháp lý của Trưởng Đài Thành phố, Chủ tịch UBND
Thành phố và các tổ chức đoàn thể khác.
Võ Minh Châu
Thiết nghĩ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nên hướng dẫn để ông Thiềm hiểu rõ
bí thư chi đoàn là gì. Không nhẽ một Tỉnh ủy viên mà lại không rành một chức
danh trong một tổ chức được coi là Đội hậu bị của Đảng! Chưa biết chừng ông
này chưa hề là đoàn viên, “chui” thẳng vào Đảng.
*Thương Giang
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét