XÁC LẬP CHỦ
QUYỀN HOÀNG SA, TRƯỜNG SA
Thêm sử liệu chống
lại Trung Quốc
Nhiều
tư liệu lịch sử do chính phía Trung Quốc ấn hành cách đây hơn 100 năm cho
thấy đảo Hải Nam là cực Nam
của lãnh thổ nước này
Tiến sĩ Mai Ngọc Hồng mới đây đã trao
tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bản đồ cổ Hoàng triều trực tỉnh địa dư
toàn đồ (Toàn bộ bản đồ địa lý của đất nước) do nhà Thanh (Trung Quốc) xuất
bản năm 1904.
Bản đồ này vẽ đảo Hải Nam là điểm cực
Nam lãnh thổ Trung Quốc, tức mặc nhiên thừa nhận các quần đảo ở biển Đông như
Hoàng Sa, Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, Nam Sa nằm ngoài lãnh thổ
nước này. Bên cạnh đó, chúng ta còn có nhiều tư liệu lịch sử quý báu để góp
phần bác bỏ những tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc đối với 2 quần đảo
nói trên.
Trung Quốc là
nơi phát minh nghề in. Ngành in ấn và xuất bản của họ rất phát triển, riêng
thời nhà Thanh đã xuất bản hàng trăm loại bản đồ. Vì vậy, chắc chắn còn có
một số bản đồ khác với nội dung tương tự như trên, trong đó có cuốn Đại Thanh
đế quốc toàn đồ (Toàn bộ bản đồ về đế quốc Đại Thanh).
Đại Thanh đế quốc toàn đồ là một tập sách bản đồ được khắc in và phát
hành vào năm Quang Tự thứ 31, nhà Thanh, tức năm 1905. Những hình ảnh của tập Đại Thanh đế quốc toàn đồ mà chúng tôi có
được là tập tái bản, được in năm Tuyên Thống nguyên niên, tức năm 1908, do
Thượng Hải Thương vụ ấn thư quán phát hành (xem bìa cuốn sách - hình 1).
Bìa sách Đại Thanh đế quốc
toàn đồ
Cùng với các ấn phẩm về bản đồ khác của
Trung Quốc đầu thế kỷ XX như Trung ngoại
dư địa toàn đồ - 1903 Đại Trung Hoa dân quốc phân tỉnh đồ - 1908..., Đại
Thanh đế quốc toàn đồ được in ấn theo kỹ thuật phương Tây mà Trung Quốc tiếp
thu được vào cuối thời Thanh.
Đây là tập bản đồ do chính triều đình
nhà Thanh xuất bản, thể hiện lịch sử Trung Quốc trong khoảng 100 năm từ đầu
thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Toàn bộ tập bản đồ gồm 25 bức phản ánh sự phân
chia hành chính của Trung Quốc, bao gồm
một bản đồ thể hiện toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc và 24 bản đồ vẽ từng
tỉnh của nước này.
Bức thứ nhất (đệ nhất đồ) của tập bản
đồ có tên Đại Thanh đế quốc (hình 2) thể hiện toàn bộ lãnh thổ và sự phân
chia hành chính của nước Trung Quốc thời nhà Thanh. Bản đồ được vẽ theo tỉ lệ
1:12.000.000, thể hiện rõ ràng biên giới quốc gia, ranh giới các tỉnh, ký
hiệu kinh thành, TP trực thuộc tỉnh, phủ, châu, huyện, các dãy núi, sông hồ,
các trung tâm thương mại, nhượng địa...
Cũng giống như Hoàng triều trực tỉnh
địa dư toàn đồ, bản đồ Đại Thanh đế quốc cũng xác định rõ cực Nam lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam (thời kỳ này, Hải Nam vẫn nằm
trong bản đồ hành chính tỉnh Quảng Đông).
Tiếp theo, từ
bức thứ hai (đệ nhị đồ) đến bức thứ 25
(đệ nhị thập ngũ đồ) là lần lượt các bản đồ vẽ từng tỉnh (24 tỉnh) của Trung
Quốc được liệt kê theo mục lục (hình 2) như sau: tỉnh Trực Lệ, tỉnh Thịnh
Kinh, tỉnh Cát Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hà
Nam, tỉnh Giang Tô, tỉnh An Huy, tỉnh Giang Tây, tỉnh Phúc Kiến, tỉnh Chiết
Giang, tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Hồ Nam, tỉnh Thiểm Tây, tỉnh Cam Túc, tỉnh Tân Cương,
tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Quảng Đông, tỉnh Quảng Tây, tỉnh Vân Nam, tỉnh Quý Châu,
tỉnh Nội Ngoại Mông Cổ, tỉnh Thanh Hải Tây Tạng.
Bản đồ Đại
Thanh Đế quốc cho thấy cực Nam
của Trung Quốc là đảo Hải Nam
Trong các bản
đồ vẽ từng tỉnh của tập sách, đáng chú ý nhất là bản đồ vẽ tỉnh Quảng Đông. Đây
là bản đồ được vẽ theo tỉ lệ 1:2.250.000 với đầy đủ các thông tin như trong
bức Đại Thanh đế quốc. Trong bản đồ thể hiện rõ ràng đảo Hải Nam khi đó có tên gọi là phủ Quỳnh Châu là cực
Nam của tỉnh này, đồng thời
cũng là cực Nam
của lãnh thổ Trung Quốc.
Như vậy, cả bản
đồ Đại Thanh đế quốc và bản đồ tỉnh Quảng Đông trong tập sách Đại Thanh đế
quốc toàn đồ đều xác định cực Nam lãnh thổ Trung Quốc cuối thời Thanh là đảo
Hải Nam, hoàn toàn không có ghi địa danh nào gọi là “Tây Sa”, “Nam Sa”.
Đây là một
trong những bằng chứng bác bỏ hoàn toàn quan điểm của phía Trung Quốc khi cho
rằng nước này có chủ quyền từ thời cổ đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
vốn của Việt Nam, một lập luận hoàn toàn vô căn cứ.
|
Trường Sa
mãi trong tim ta
Tối 3-8,
tại Nhà hát Truyền hình TPHCM đã diễn ra chương trình nghệ thuật Trường
Sa mãi trong tim ta do Đài Truyền hình TPHCM phối hợp cùng Sở Văn hóa -
Thể thao và Du lịch TPHCM tổ chức.
Chương trình
đã khắc họa đậm nét cuộc sống của chiến sĩ và người dân trên đảo, tình cảm
yêu thương của người dân cả nước dành cho chiến sĩ và người dân ở Trường
Sa. Ở nơi đầu sóng ngọn gió còn nhiều khó khăn, gian khổ nhưng bằng tình
yêu, niềm tin và ý chí sắt đá, chiến sĩ và người dân Trường Sa đã xây dựng
một Trường Sa phát triển sinh động, hoàn thành nhiệm vụ cao cả, góp phần
xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Chương trình còn là dịp để các nhạc
sĩ, ca sĩ giao lưu và bày tỏ cảm xúc với những ca khúc dành tặng các chiến
sĩ Trường Sa: Em hát về Trường Sa, Cánh cung mặt trời, Tình ca đảo xa,
Thương lắm Trường Sa, Nỗi nhớ từ đảo xa...
Ph.Anh
|
ThS CHỬ ĐÌNH
PHÚC (Viện Hán Nôm)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét