10:22
|
Lách luật làm sàn vàng “ảo”
TT - Dù hình
thức kinh doanh vàng tài khoản đã bị cấm nhưng thông qua sàn hàng hóa, nhiều
công ty vẫn tổ chức cho nhà đầu tư kinh doanh vàng ảo... Điển hình là Công ty
CP tư vấn đầu tư Đỉnh Phong.
Sáng 6-8, hàng loạt nhà đầu tư tại công ty này chết đứng vì trang
web của công ty đột ngột bị sập, toàn bộ dữ liệu giao dịch bị xóa sạch. Trong
khi đó công ty nói muốn giải quyết phải chờ đến ngày 30-8.
Đột nhiên sập
mạng
Chiều 7-8, nhiều nhà đầu tư vàng tại Công ty Đỉnh Phong đã kéo
nhau đến Công an Q.5 nộp đơn tố cáo chủ sàn. Sau đó họ kéo về trước trụ sở
công ty này tại 18-20 Phước Hưng, P.8, Q.5. Thông tin lan ra, đến ngày 8-8
hàng loạt nhà đầu tư từ Cà Mau, Hà Nội đã bay vào TP.HCM để gặp chủ sàn.
Chị Hiền, đầu tư vàng tài khoản được khoảng một năm, cho biết thứ
sáu tuần trước (3-8) chị liên hệ với Công ty Đỉnh Phong yêu cầu rút 5 triệu
đồng. “Đến sáng thứ hai (6-8) tài khoản vẫn chưa có tiền. Tôi gọi đến thì
công ty nói đã chuyển tiền rồi. Kiểm tra phía ngân hàng thì ngân hàng nói
chưa có, tôi cũng không truy cập được vào trang web của công ty. Khoảng 10g30
ngày 7-8 môi giới điện thoại thông báo lên công ty họp có chuyện gấp. Đến nơi
mới ngã ngửa” - chị Hiền nói.
Chị Phương, một nhà đầu tư khác tại sàn
này, cho biết ban đầu chị được ký hợp đồng giao dịch nông sản như cà phê, cao
su nhưng do cao su, cà phê biến động mạnh quá nên chị không dám chơi nữa.
Khoảng hai tháng nay chị được ký thêm phụ lục hợp đồng về kinh doanh vàng.
“Tôi chưa kịp giao dịch thì sàn bị sập” - chị than thở. Nhiều nhà đầu tư nghi
ngờ đây là chiêu “đánh úp” khách hàng của chủ sàn khi thấy có quá nhiều người
đánh thắng.
Anh Nguyễn Hoài Thả, một nhà đầu tư của sàn Đỉnh Phong, bức xúc:
“Từ thứ hai (6-8) chúng tôi đã không thể truy cập tài khoản của mình. Nhưng
đến nay lãnh đạo công ty vẫn chưa có lời nói hay văn bản chính thức nào nên
chúng tôi phải tới đây để chờ đợi lãnh đạo công ty ra mặt trả lời”. Anh H.,
một chủ đầu tư tận Hà Nội, cho biết: “Tôi giao dịch qua một đại lý ở Hà Nội,
phiếu thu được cấp ở đại lý này. Giờ tôi rút tiền qua đại lý không được, đại
lý cam kết sẽ trả nhưng tôi vẫn phải vào đây xem trụ sở công ty như thế nào”.
Giải thích việc chậm giải quyết sự cố kỹ thuật như công bố, Công
ty Đỉnh Phong cho biết toàn bộ hệ thống mạng đặt tại
Núp bóng sàn
giao dịch hàng hóa
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Nguyễn Anh Minh - giám đốc
kinh doanh Công ty Đỉnh Phong - khẳng định sàn chỉ giao dịch vàng vật chất và
hoạt động này được Sở Kế hoạch - đầu tư cấp giấy phép. “Chúng tôi cũng làm
giống như các tiệm vàng khác, nghĩa là muốn mua bán chỉ cần đặt cọc, khi nào
lấy vàng họ mới phải trả hết tiền” - ông Minh nói.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, thực chất đây chỉ là hoạt
động kinh doanh vàng ảo, các nhà đầu tư chủ yếu đặt lệnh qua điện thoại hoặc
thông qua phần mềm do chủ sàn cung cấp. Các nhà đầu tư tại sàn Đỉnh Phong cho
biết tỉ lệ ký quỹ ở đây rất hấp dẫn, chỉ 0,5%, ban đầu người chơi phải nộp
vào tài khoản 1.000 USD, giao dịch theo lot, 1 lot là 82 lượng nhưng có thể
giao dịch tối thiểu 0,1 lot, tương đương 8,2 lượng. Mỗi 0,1 lot chủ sàn lấy
phí môi giới 100.000 đồng.
Bản thân ông Minh cũng thừa nhận khách hàng đầu tư trên sàn chủ
yếu là ăn chênh lệch giá, có lời là lập tức rút ra chứ không muốn lấy vàng
thật. Trả lời câu hỏi vì sao kinh doanh vàng vật chất nhưng tại công ty không
hề thấy vàng, ông Minh nói: “Chính xác ra là chúng tôi giống tiệm vàng, chỉ
trừ khi có khách lấy vàng mới đưa chứ thật ra chúng tôi chưa phải là tiệm
vàng thực thụ. Giữa công ty với các tiệm vàng cũng có mối quan hệ lẫn nhau”.
Nhiều nhà đầu tư tại Công ty Đỉnh Phong cho biết sau khi sàn vàng
bị sập mạng, chủ sàn yêu cầu họ đến công ty để giải quyết nhưng kết quả không
đến đâu. Anh Khiêm, một trong những nhà đầu tư của sàn vàng này, cho biết
trong biên bản chủ sàn chỉ ghi rất sơ sài rằng “sự cố này vẫn chưa khắc phục
được, phía chủ sàn sẽ cố gắng cung cấp phần mềm giải quyết sự cố trong thời
gian sớm nhất có thể, đồng thời giải quyết mọi quyền lợi cho khách hàng chậm
nhất cuối tháng 8” - anh Khiêm nói.
Anh N., một nhà đầu tư khác của sàn Đỉnh Phong, không đồng ý. Anh
yêu cầu công ty phải đóng tài khoản căn cứ vào mức giá đóng cửa ngày thứ sáu
(3-8) sau khi đã cắt hết lệnh. Anh cũng yêu cầu công ty mở hệ thống dự phòng
và giải quyết ngay cho nhà đầu tư. Theo anh N., công ty cố tình lấy cớ để trì
hoãn vì giải quyết những sự cố như trên không cần thời gian lâu như thế.
(Tuổi Trẻ) ÁNH HỒNG - ĐÌNH
DÂN
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét