Trang

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012


 22:30
Dự án Dương Nội:
Chính quyền sai!


Thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 22 tỉ đồng bồi thường khống, xử lý các cá nhân liên quan.

Chiều 14-6, sau hơn một năm làm việc, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công bố kết luận thanh tra việc khiếu nại của một số hộ dân bị thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội). Kết luận đã chỉ rõ nhiều yêu sách của bà con chưa đúng cũng như chỉ rõ những sai sót của chính quyền khi thực hiện dự án này và kiến nghị xử lý những cá nhân sai phạm.
Địa phương có thiếu sót
Bản kết luận thanh tra hơn 100 trang được Trưởng đoàn Thanh tra Trần Quốc Lợi, Phó Cục trưởng Cục I (Thanh tra Chính phủ), chỉ rõ: Yêu cầu được chia đất dịch vụ ở mức 60% tổng diện tích đất thu hồi của bà con phường Dương Nội cơ bản là không thể đáp ứng được.
Về phía chính quyền địa phương cũng mắc nhiều thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các dự án tại địa bàn Dương Nội. Cụ thể, khi tổ chức họp dân bàn việc thu hồi đất, UBND xã Dương Nội (giờ là phường Dương Nội) chỉ ghi tổng số người dự họp mà không ghi rõ tên của từng người, từng hộ. Đây là lý do các hộ dân khiếu kiện vì cho rằng chính quyền không tổ chức cho nhân dân được họp bàn dân chủ. Đến nay UBND quận Hà Đông vẫn chưa xét duyệt hết những hộ đủ tiêu chuẩn được giao đất dịch vụ và chưa giao đất dịch vụ cho người dân mất đất. Chính quyền chưa làm tốt công tác giải quyết việc làm khiến nhiều người lao động bị thu hồi đất khó khăn trong việc tự tìm công việc, chuyển đổi nghề nghiệp. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Hà Đông không gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị thu hồi đất đã tổ chức cưỡng chế là chưa đúng.
Chính quyền cũng sai sót trong việc san ủi, GPMB ở bãi tha ma Giải Phướn. Cụ thể, khi lập biên bản kiểm đếm, tổ công tác của quận Hà Đông không nêu rõ vị trí của từng ngôi mộ mà chỉ đánh dấu trên bản đồ thu hồi đất là chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao, khiến người dân bức xúc.
Xử lý cán bộ làm sai
Về diện tích đất bồi thường, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, nói: “Có sự chênh lệch diện tích giữa giấy chứng nhận QSDĐ và diện tích đo thực tế của chín dự án là gần 115.000 m2, tương đương hơn 22,6 tỉ đồng. Tiền chênh lệch này địa phương đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhưng đó là sử dụng sai mục đích, cần phải được thu hồi, quản lý và sử dụng đúng theo quy định của pháp luật”.
Thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu quận Hà Đông kiểm điểm, xử lý theo quy định các tổ chức, cá nhân về những thiếu sót trong quá trình tổ chức, thực hiện các dự án trên địa bàn phường Dương Nội. Nhanh chóng giao đất dịch vụ cho các hộ dân đủ tiêu chuẩn, công khai về việc giao đất dịch vụ cho những trường hợp chưa được xét duyệt…
“Đối với số tiền hơn 22,6 tỉ đồng tăng so với giấy chứng nhận QSDĐ, đề nghị thu hồi sớm, đồng thời kiểm tra, xác minh làm rõ để đền bù cho những đối tượng đủ tiêu chuẩn nhận tiền bồi thường” - ông Thanh nói.
Riêng với vụ san lấp mộ tại khu vực bãi tha ma Giải Phướn, ông Thanh đề nghị UBND TP Hà Nội sớm chỉ đạo chính quyền cơ sở kiểm tra, làm rõ yêu cầu của 14 hộ gia đình có mộ tại đây để hỗ trợ di dời đến khu vực quy hoạch. “Đây là vấn đề tâm linh, chính quyền và người dân cần ngồi lại để giải quyết, tránh gây căng thẳng” - ông Thanh nói.
Năm 2006, chính quyền thực hiện việc GPMB hơn 3,2 triệu m² để thực hiện chín dự án trên địa bàn phường này. Khoảng 98% hộ dân đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng nhưng vẫn còn 472 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Từ tháng 3-2008 đến nay, nơi đây nảy sinh khiếu kiện đông người.
TRỌNG PHÚ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét