|
11:00
Từ vụ thu hồi đất ở Văn Giang (Hưng
Yên):
Lợi ích người dân = Lợi
ích nhà đầu tư?
(PL)-
Sau loạt bài về vụ thu hồi đất ở Văn Giang (Hưng Yên), trao đổi với Pháp Luật
TP.HCM, các chuyên gia đều cho rằng không thể để người dân chịu thiệt.
Theo đó, quyền lợi của người dân bị thu hồi đất phải được
đảm bảo, những cam kết của doanh nghiệp phải được thực hiện.
ÔngNGUYỄN MINH NHỊ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An
Giang:
Dự án sinh lợi thì nhà đầu tư phải thương lượng với dân
Chúng ta để một khoảng thời gian rất
dài mà cái gốc vấn đề là quyền sử dụng và quyền sở hữu không chịu sửa. Không
giải quyết cái này thì không bao giờ chấm dứt được tình trạng cưỡng chế như ở
Văn Giang. Thời bao cấp giữ cái này thì nó đúng nhưng bây giờ đã là thời buổi
kinh tế thị trường rồi. Cái nào là thành quả của dân thì mình phải công nhận.
Từ khi chúng ta gia nhập WTO, mở cửa và gia nhập nền kinh tế thị trường thì
mọi cái đều có giá hết.
Dù có công nhận quyền sở hữu cho dân hay không thì vẫn có
một nguyên tắc hết sức rạch ròi là dự án nào thuộc về công cộng thì Nhà nước
mới đứng ra thu hồi đất. Có thể giá cả bồi thường hơi hẹp cho dân nhưng bà
con cũng vui lòng ủng hộ, vì họ nghĩ góp chút đỉnh cho đất nước. Còn từ năm
2004 trở về trước, Nhà nước đứng ra thu hồi đất của dân rồi giao đất sạch cho
nhà đầu tư làm các khu công nghiệp, khu chế xuất, thu thuế của nhà đầu tư là
đúng. Tuy nhiên, hễ bất kể dự án nào mà nhà đầu tư khai thác có sinh lợi thì
dứt khoát phải do chính nhà đầu tư đến thương lượng với dân, chứ không được
dùng lực lượng cưỡng bức dân.
Thủ tướng cũng đã nói rồi, cấm sử dụng quân đội tham gia
cưỡng chế thu hồi đất của dân. Do đó, cứ chính quyền nào mà làm vậy thì coi
như chống lại lệnh cấp trên và phải bị xử lý nghiêm khắc.
Cái cơ bản là kết quả cuối cùng là chúng ta lo được gì cho
nhân dân, lo được gì cho đời sống của họ. Chứ còn cưỡng chế lấy đất dân rồi
quăng cho họ cục tiền thì đánh bài vài bữa cũng hết. Còn chuyện chuyển dịch
lao động cho dân bị thu hồi đất lâu nay chính quyền nhiều nơi chỉ nói thôi
chứ thực sự không có làm.
GS-TSVÕ
TÒNG XUÂN:Phải để người sử dụng đất có quyền cao hơn
Tôi nghĩ làm chính quyền ai cũng muốn
có một khu đô thị quy mô và mục tiêu là mở ra văn minh cho đất nước. Tuy
nhiên, tôi chỉ thắc mắc là tại sao chính quyền ở Văn Giang (Hưng Yên) lại
chọn vùng đất đó mà không chọn vùng đất khác. Còn nếu chọn tại đó thì nhà đầu
tư phải thỏa thuận giá với dân, không cần phải thông qua Nhà nước. Mà nếu nhà
đầu tư đến thương lượng với dân thì chẳng xảy ra chuyện gì.
Theo tôi thì Luật Đất đai nên sửa thế nào cho thấy nông
dân đang sử dụng đất có cái quyền cao hơn, để thể hiện tinh thần dân chủ
nhiều hơn. Chứ lâu nay cái gì cũng của Nhà nước hết rồi bắt dân phải chịu
thiệt. Tôi hy vọng sửa đổi Luật Đất đai kỳ này sẽ tốt. Mà hễ luật đã có thì
cán bộ nhà nước phải theo luật. Khi đó thì không còn nhiều vụ cưỡng chế thu
hồi đất như lâu nay nữa.
Ông NGUYỄN DUY LƯỢNG, Phó Chủ tịch Hội Nông dân
Việt
Đảm bảo đời sống người dân: Đừng nói mà không làm
Theo chủ trương, khi chúng ta thu hồi
đất của người dân để xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, thủy điện thì phải
đảm bảo cho người dân có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn so với trước. Nhưng thực
tế, chúng ta lại không thực hiện được điều đó, thậm chí có nơi sau khi bị thu
hồi đất cuộc sống của người dân lại còn trở nên khó khăn hơn trước.
Ngoài ra, do các chủ trương chính sách về thu hồi đất, đền
bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của chúng ta còn nhiều chồng chéo, chưa hài
hòa được lợi ích giữa xã hội, doanh nghiệp và người dân. Do đó, dẫn đến những
mâu thuẫn và dường như thiệt thòi phần nhiều vẫn nghiêng về phía người dân.
Ví dụ, theo quy định, khi xây dựng khu đô thị thì doanh nghiệp phải thỏa
thuận đền bù đất đai cho người dân theo giá thị trường. Nhưng thực tế, việc
đền bù đó lại không sát hoặc thấp hơn nhiều so với giá thị trường, dẫn đến
khiếu kiện. Bên cạnh đó, việc đối thoại với người dân trước khi thực hiện
việc thu hồi đất cũng chưa được các cấp chính quyền, doanh nghiệp quan tâm,
dẫn đến không tìm được tiếng nói chung.
Do đó, tôi cho rằng Chính phủ cần phải giao cho một bộ,
ngành, đơn vị nào đó lập đoàn khảo sát, đánh giá toàn diện cuộc sống của
người dân sau khi bị thu hồi đất. Từ đó, kiến nghị điều chỉnh chính sách sao
cho phù hợp với thực tế, bảo đảm sao cho cuộc sống của người nông dân sau khi
mất đất phải bằng hoặc tốt hơn so với trước.
PGS-TSBÙI THỊ AN, đại biểu QH TP Hà Nội:
Không
thể để lợi ích vào túi doanh nghiệp, còn dân chịu thiệt
Với những gì xảy ra khi thực hiện thu
hồi đất ở Văn Giang (Hưng Yên) cho thấy các chính sách đất đai còn nhiều bất
cập nên người nông dân phải chịu nhiều thiệt thòi. Ví như khi thực hiện dự
án, doanh nghiệp thường đưa ra cam kết là sau khi thu hồi đất sẽ tổ chức đào
tạo nghề cho người dân, hỗ trợ công ăn việc làm cho người dân. Nhưng thực tế
nhiều khi họ lại giả vờ nhận rồi sau đó lờ đi không thực hiện cam kết nữa.
Hoặc doanh nghiệp có tổ chức đào tạo nghề cho người dân nhưng ngành nghề đó
lại không phù hợp với người dân khiến họ không sống nổi được với nghề.
Do đó, tôi cho rằng khi thực hiện các dự án, chúng ta cần
phải thận trọng, không thể để lợi ích rơi hết vào túi doanh nghiệp, còn thiệt
thòi người dân phải hứng chịu. Đồng thời, phải giám sát xem các doanh nghiệp
có thực hiện đúng cam kết với người dân khi thu hồi đất hay không. Nếu họ
không thực hiện đúng thì cần phải có biện pháp, chế tài bắt buộc họ phải thực
hiện.
VĨNH SƠN - THÀNH VĂN
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét