|
10:01
Vụ gỗ sưa trăm tỷ:
Kiểm
lâm… tặc
(Dân
trí) - Sự tiếp tay của cán bộ kiểm lâm với lâm tặc đã mở đường cho một khối
lượng gỗ sưa rất lớn từ 3 cây sưa cổ thụ vừa bị đốn hạ ở VQG Phong Nha – Kẻ
Bàng dễ dàng ra khỏi bìa rừng và vận chuyển về xuôi một cách an toàn.
Lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ
Bàng (Quảng Bình) cho biết đang xác minh nghi vấn cán bộ kiểm lâm tiếp tay
cho lâm tặc trong vụ 3 cây sưa cổ thụ vừa bị đốn hạ ở khu vực Hung Trí.
Hai cá nhân bị nghi vấn trong vụ cán bộ
kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc vận chuyển gỗ sưa ra khỏi rừng là ông Hoàng Văn
Quế (Hạt phó Hạt kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng) và ông Trần Đức Tiến (Trạm
trưởng Trạm Kiểm lâm Trộ Mơợng).
Ông Quế được cho là người có liên quan
trong vụ hơn 100 gùi gỗ sưa của một đầu nậu “lọt” qua Trạm Kiểm lâm Trộ Mơợng
vào tối ngày 1/5. Còn ông Trần Đức Tiến đang bị xem xét trách nhiệm, bởi khu
vực 3 cây sưa bị triệt hạ thuộc lâm phận của trạm Trộ Mơợng quản lí. Nhiều thông
tin cho rằng, ông Tiến đã biết vụ chặt phá 3 cây sưa từ trước nhưng không báo
cáo lên cấp trên nhằm mục đích tư lợi.
Trong khi
đó, ông Nguyễn Hữu Trí (Hạt phó Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) cũng đang
phải giải trình về khúc gỗ sưa mà ông đã nhận từ một nhóm lâm tặc để mở đường
cho một số lượng gỗ sưa lớn ra khỏi bìa rừng.
Theo đó,
trong vụ triệt hạ 3 cây sưa cổ thụ ở khu vực Hung Trí, có người thấy ông Trí
nhận từ lâm tặc một khúc gỗ sưa nặng khoảng 15kg, để “lót đường” cho một nhóm
lâm tặc. Được biết, vào thời điểm hiện tại có giá khoảng 200 triệu đồng.
Làm rõ
hơn về vấn đề trên với phóng viên, ban đầu ông Trí không thừa nhận đã lấy của
lâm tặc một khúc gỗ sưa nào trong lúc làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước những
chứng cứ và nhân chứng không thể chối cãi, ông mới thừa nhận là mình đã có
lấy một khúc gỗ sưa từ một nhóm lâm tặc.
Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Vườn
Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, sẽ kiên quyết loại bỏ những cán bộ sai
phạm trong vụ 3 cây sưa bị nhóm lâm tặc đốn hạ trong rừng di sản.
Hiện, ông
Hoàng Văn Quế (Hạt phó Hạt Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng) đã được cho “nghỉ
phép”, còn ông Trần Đức Tiến (Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Trộ Mơợng) và ông
Nguyễn Hữu Trí (Hạt phó Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) vẫn cho đi làm
nhưng không được tham gia đánh án, cũng như các cuộc họp mang tính chất bí
mật liên quan vụ 3 cây sưa trăm tỉ.
Theo
Dân trí (Tựa đề của Thương Giang)
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét