|
10:00
Thủy điện Đăk Mi 4
phớt lờ lệnh của Phó Thủ tướng (!)
Từ đầu mùa nóng 2012
đến nay, thủy điện Đăk Mi 4 không xả nước, làm gần 1,7 triệu dân vùng hạ lưu
sông Vu Gia “khát” trầm trọng
“Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo
xả 25 m³ nước/giây trở lại sông Vu Gia để giải quyết nguy cơ thiếu nước trầm
trọng ở vùng hạ du nhưng từ đầu mùa khô 2012 đến nay, thủy điện Đăk Mi 4
vẫn... phớt lờ chỉ đạo này”. Đó là phản ánh của ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám
đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng, tại buổi triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng
chống lụt bão năm 2012 do Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Chủ tịch Thường
trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống
lụt bão Trung ương, chủ trì ngày 10-5, tại Đà Nẵng.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Đà Nẵng
nhận định: Việc không xả nước theo chỉ đạo như trên đã làm gần 1,7 triệu dân
vùng hạ lưu bị “khát” trầm trọng. Ông Huỳnh Vạn Thắng nhấn mạnh: Sông Vu Gia
là nguồn nước chính để đẩy mặn, duy trì dòng chảy, phục vụ nông nghiệp, công
nghiệp, sinh hoạt và dịch vụ của vùng hạ lưu gồm TP Đà Nẵng, TP Hội An và các
huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên (Quảng Nam). Khi xây dựng thủy điện Đăk Mi
4, Công ty Phát triển đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam (IDICO, chủ đầu tư)
không thực hiện theo nguyên tắc trả nước về sông cũ như 6 nhà máy thủy điện
khác ở thượng lưu sông Vu Gia mà lại chuyển nước về sông Thu Bồn để phát
điện.
Ông Huỳnh Vạn Thắng cho rằng do chuyển
nước ra khỏi lưu vực nên thủy điện Đăk Mi 4 đã làm tình hình thiếu nước ở hạ
lưu sông Vu Gia trở nên nghiêm trọng, có thể dẫn tới thảm họa môi trường và
bất ổn xã hội. Trước đó, trong 2 năm 2009 - 2010, UBND TP Đà Nẵng đã liên tục
có các văn bản kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm giải
quyết vấn đề này. Sau đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có văn bản yêu cầu
IDICO phải thiết kế cống điều tiết tại đập thủy điện Đăk Mi 4 để xả 25 m³ nước/giây
trở lại sông Vu Gia nhằm giải quyết nguy cơ thiếu nước trầm trọng ở vùng hạ
du. Năm 2011, thủy điện Đăk Mi 4 đã thực hiện chỉ đạo này. Tuy nhiên, từ đầu
mùa nóng 2012 đến nay, thủy điện này chưa hề xả giọt nước nào về hạ lưu.
Trong khi đó, do thời tiết nắng nóng
gay gắt, mực nước sông xuống thấp nên tình trạng nhiễm mặn ở Đà Nẵng đã xảy
ra sớm hơn cùng kỳ 3 - 4 tháng và căng thẳng hơn hẳn mọi năm. Nhà máy nước
Cầu Đỏ cung cấp đến 90% nước sinh hoạt cho TP, nếu ngừng hoạt động thì hầu
như cả TP sẽ “chết khát”. Hiện độ mặn sông Cầu Đỏ ở mức cao, gần 500 mg/lít,
ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhà máy. Ngoài ra, có 10.000 ha lúa ở vùng hạ
du sông Vu Gia đang đứng trước nguy cơ thiếu nước, trong đó Đà Nẵng có 3.000
ha. Trước tình hình đó, tại buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn
Viết đã kiến nghị: “Các cấp, ngành Trung ương và địa phương cần điều chỉnh
quy hoạch xây dựng các công trình thủy điện trên thượng lưu sông Vu Gia - Thu
Bồn theo hướng có đánh giá rõ ràng về tác động môi trường, xây dựng quy trình
vận hành xả lũ cũng như điều tiết nước của các hồ thủy điện với sự tham gia
và giám sát của địa phương, tránh xảy ra thiếu nước ở mùa khô và lũ lớn ở mùa
mưa”.
Hoàng Dũng
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét