13:10
| Cần phải minh bạch, sòng phẳng |
| EVN lại đòi tăng giá điện Tập đoàn Điện lực VN (EVN) lại có đề nghị được tăng giá điện thêm 2 đợt trong năm nay. Mức tăng giá ít nhất 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành. Cùng với việc giá xăng đã tăng mạnh vừa qua, nếu giá điện lại tăng tất yếu sẽ gây áp lực không nhỏ đến lạm phát năm 2012. Bấy lâu nay, hai ông lớn là Petrolimex và EVN luôn lấy lý do giá cả mặt hàng xăng, điện ở Việt Và người tiêu dùng dù có chấp nhận lý do “cơ chế thị trường” như quan điểm của doanh nghiệp thì cũng khó có thể đồng tình với cách quản lý, điều hành thị trường lỏng lẻo, thậm chí là bất lực như vừa qua: Trong các ngày 5,6 và 7/3, có không ít những cây xăng treo biển hết hàng, mất điện để nghỉ bán nhưng đến khi có quyết định tăng giá thì lại lập tức có điện, có hàng!? Trước những diễn biến bất thường như vậy, nên dù không phải là chủ đề thảo luận chính trong phiên họp thường kỳ tháng 2/2012 của Chính phủ nhưng Chính phủ vẫn yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra ngay và xử lý nghiêm những đại lý xăng dầu có hành vi "găm" hàng trục lợi. Vậy nhưng, cơ quan quản lý lại không thể làm rõ được hành vi đầu cơ, trữ hàng chờ tăng giá để xử lý và cũng không thể yêu cầu cửa hàng phải hoạt động trở lại! Bất thường hơn nữa là không lâu sau khi các cửa hàng áp dụng các chiêu trò găm hàng thì giá xăng dầu đúng như dự đoán, lại tăng! Điều đó khiến dư luận không khỏi nghi ngờ rằng, liệu có chuyện các cửa hàng xăng dầu biết sắp tăng giá nên om hàng lại để kiếm lời hay không? Xa hơn nữa là chuyện doanh nghiệp và cửa hàng cùng bắt tay nhau không bán hàng ra để gây áp lực buộc cơ quan quản lý phải cho tăng giá? Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều ngày 6/3/2012, không có thông tin gì về giá xăng sẽ được điều chỉnh, tuy nhiên, tại cuộc họp báo có sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, hai bộ có liên quan tới điều hành giá xăng dầu. Người dân sẵn sàng chấp nhận “cơ chế thị trường” nhưng cơ chế đó cần vận hành minh bạch, sòng phẳng và hạn chế tối đa việc có một nhóm lợi ích nào đứng sau mỗi quyết định của cơ quan quản lý. Thế Vũ |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét