Trang

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

VỤ "GIẤY NGHỈ BỆNH GIẢ TỪ ĐÂU RA?":
Đề nghị công an vào cuộc!
09:36
Nếu việc làm giấy nghỉ bệnh giả xảy ra ở nhiều đơn vị, nhiều tỉnh, thành thì chắc chắn số tiền bị chiếm dụng rất lớn
Bài viết “Giấy nghỉ bệnh giả từ đâu ra?” trên Báo Người Lao Động ngày 2-1 có đề cập các đơn vị như Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (Bình Dương), Bệnh viện Quân đoàn IV… Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Tứ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo, nhìn nhận: “Hiện nay, việc bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh giả tràn lan ở các quán cà phê, hiệu thuốc tây nên bệnh viện không kiểm soát được”.
Rất bức xúc
Theo ông Tứ, giấy nghỉ bệnh giả được làm rất tinh vi nên bằng mắt thường khó nhận biết được. Chính bệnh viện cũng rất bức xúc về việc một số cá nhân đã làm giấy nghỉ bệnh giả, vừa gây khó khăn cho cơ quan BHXH vừa làm mất uy tín bệnh viện. “Chúng tôi quản lý chặt chẽ ở khâu cấp phát, tránh cấp giấy nghỉ bệnh cho các đối tượng không đi khám - chữa bệnh và không để nhân viên lạm dụng việc cấp phát giấy nghỉ bệnh để có hành vi tiêu cực. Bệnh viện mong cơ quan công an quyết liệt phanh phui đường dây làm giấy nghỉ bệnh giả bởi nếu việc này xảy ra ở nhiều đơn vị, nhiều tỉnh, thành thì chắc chắn số tiền bị chiếm dụng rất lớn”, ông Tứ nhìn nhận.
Giấy chứng nhận nghỉ bệnh giả đã được nộp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội
Tháng trước, một doanh nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đã gửi văn bản nhờ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo xác nhận một số trường hợp giấy nghỉ bệnh nghi là giả mạo. Bệnh viện đã xác minh và phát hiện tất cả đều là giả mạo. Thậm chí, khi biết một quán cà phê gần Hoàn Hảo có bán giấy nghỉ bệnh giả, bệnh viện đã cử nhân viên đến mua, sau đó đã báo cơ quan công an tiến hành điều tra vụ việc.
Phải xử lý thật nghiêm
Đến Bệnh viện Quân đoàn IV (Bình Dương), chúng tôi đã gặp bác sĩ Vũ Văn Kiêm, Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp. Sau khi xem qua các giấy tờ, bác sĩ Kiêm khẳng định: “Giấy nghỉ bệnh này 100% là giả vì con dấu, chữ ký bác sĩ không giống ở bệnh viện”. Đặc biệt, bác sĩ ký giấy đã được thăng hàm đại tá từ lâu chứ không còn là trung tá như trong giấy nghỉ bệnh giả. Năm ngoái, bệnh viện đã phát hiện 2 trường hợp giấy khám sức khỏe giả và đã báo cơ quan công an xử lý.
Bác sĩ Kiêm cho rằng để chấm dứt tình trạng làm giấy nghỉ bệnh giả, khi doanh nghiệp hoặc cơ quan BHXH phát hiện thì nên mời người sử dụng lên làm việc để xác định nguồn gốc, sau đó báo cơ quan công an kiểm tra địa điểm bán giấy giả. Người sử dụng giấy giả cần phải bị xử lý thật nghiêm, thậm chí sa thải nhằm răn đe những người khác. Đối với các bệnh viện có ký hợp đồng khám - chữa bệnh với BHXH, cần quản lý chặt chẽ khâu cấp phát giấy nghỉ bệnh để tránh thất thoát.
Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TPHCM:
Ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp
Không những cơ quan BHXH vất vả với các đường dây làm giả giấy nghỉ bệnh mà chính các doanh nghiệp cũng rất bức xúc. Việc mua bán giấy nghỉ bệnh giả đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp khi nhiều công nhân đang khỏe bỗng dưng “ngã bệnh” hàng loạt, thích nghỉ việc chỉ cần mua giấy nghỉ bệnh là có thể vừa được nghỉ hợp pháp vừa được trả lương.
Khi phát hiện nhiều giấy nghỉ bệnh nghi làm giả có đóng dấu mộc của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo, Bệnh viện Quân đoàn IV, BHXH TPHCM đã chủ động phối hợp với BHXH Bình Dương đề nghị công an điều tra vào cuộc.
(NLĐ) Trường Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét