Trang

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

19:43

Thể dục dụng cụ toả sáng, đoàn TTVN đã giành 42 HCV, đứng thứ 2 toàn đoàn 

Trái ngược hoàn toàn với buổi sáng không HCV, chiều nay tin vui liên tục đến với đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt là ở môn Thể dục dụng cụ (TDDC).

Đầu giờ chiều nay (15/11), xạ thủ Trần Quốc Cường đã xuất sắc giành HCV môn bắn súng 50 m tự chọn nam với 650,7 điểm, “mở hàng” vàng cho ngày thi đấu thứ 4 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26.
Hà Thanh tiếp tục mang HCV về cho đoàn Việt Nam. Ảnh: Tùng Phan.
Đây cũng là tấm HCV thứ 27 của Việt Nam. Đồng đội của Quốc Cường ở đội tuyến bắn súng, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành HCB với 640,9 điểm, xạ thủ người Myanmar, Kyu Maung đoạt HCĐ với 638.7 điểm. 
Vào lúc 15 chiều nay, VĐV Nguyễn Thị Tươi vừa giành tấm HCV thứ 28 cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung kiếm liễu nữ. Trong khi đó, VĐV Lê Thị Bích đoạt HCB.
HCV thứ 29 của đoàn Việt Nam ghi tên nữ VĐV Taekwondo, Hà Thị Nguyên. Nguyên đã đánh bại VĐV của Campuchia, Sorn Davin với tỷ số 2-1 ở trận chung kết nội dung đối kháng nữ hạng dưới 73 kg.

Cơn mưa vàng tiếp tục đổ về đoàn thể thao Việt Nam khi nữ đô vật Trần Thị Diệu Ninh đã giành chiến thắng trước đối thủ người Thái Lan, Darunee Orain ở trận chung kết hạng cân dưới 55 kg, để mang về tấm HCV thứ 30 cho nước nhà. Đội tuyển vật còn có thêm một tấm HCV nữa của VĐV Trần Văn Dực nội dung vật cổ điển hạng cân 120 kg.

Cũng mang về thêm 2 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam là đội tuyển thể dục dụng cụ. Sau khi xuất sắc lên ngôi ở nội dung toàn năng nữ, Phan Thị Hà Thanh tiếp tục chứng tỏ mình không có đối thủ tại SEA Games 26 khi tiếp tục đăng quang ở nội dung nhảy ngựa. Trong khi đó, nam VĐV Nguyễn Hoàng Cường đã hoàn thành xuất sắc bài thi ở nội dung thể dục tự do và mang về cho đoàn Việt Nam tấm HCV thứ 33.
Không hổ danh là quốc võ của Việt Nam, sau khi giành 3 HCV ở ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển Vovinam vừa bổ sung thêm 1 tấm HCV nữa của VĐV Nguyễn Duy Khánh khi anh xuất sắc đánh bại đối thủ đến từ Campuchia trong trận chung kết hạng cân 60kg nam.

Đây là tấm HCV thứ 4 của đội tuyển Vovinam và làm tấm HCV thứ 34 của đoàn Việt Nam tính cho đến thời điểm này. Đồng đội của Duy Khánh là VĐV Huỳnh  Khắc Nguyên giành HCB ở nội dung biểu diễn đơn nam.

Sau thành công của Hà Thanh, đội Thể dục dụng cụ tiếp tục ngày vàng của mình khi liên tiếp mang về những tấm HCV nhờ công của Đỗ Thị Ngân Thương (xà lệch nữ) và Phạm Phước Hưng (vòng treo nam).  “Búp bê” Ngân Thương hoàn thành xuất sắc bài thi ở nội dung xà lệch và giành HCV. Đây là tấm huy chương thứ hai của cô tại giải. Trong ngày thi đấu hôm qua, dù gặp chấn thương nhưng Ngân Thương cũng đã giành HCB nội dung toàn năng nữ.

Khá im ắng so với ngày thi đấu hôm qua, tuy nhiên, cuối cùng điền kinh Việt Nam cũng có được tấm HCV đầu tiên trong ngày. VĐV Đào Xuân Cường với thành tích 51''45 đã xuất sắc mang về chiếc HCV thứ 37 khi giành chiến thắng ở nội dung chạy vượt rào nam 400m.

Tính đến 19h30, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 42 HCV, 36 HCB và 43 HCĐ.

Danh sách các VĐV đoạt HCV của đoàn TTVN

Ngày 12/11:

01. Nguyễn Thị Mai – Kiều Thị Hảo
(Canoeing, K2 500m nữ)
02. Nguyễn Đình Toàn – Nguyễn Minh Tú (Taekwondo, Quyền đôi nam -nữ)
03. Thạch Thị Trang (Karatedo, đối kháng hạng cân 68kg nữ)
04. Dương Thanh Tâm (Taekwondo, đối kháng hạng cân 74kg nam)
05. Vũ Nguyệt Ánh (Karatedo, đối kháng hạng cân dưới 50kg nữ)
06. Nguyễn Hà Thanh, Đặng Nam, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Tuấn Đạt, Minh Sang, Hoàng Cường (Thể dục dụng cụ đồng đội nam)

Ngày 13/11:

07. Nguyễn Thanh Phúc
(Điền kinh, đi bộ 20km nữ)
08. Nguyễn Thành Quang (Canoeing, 200m K1 nam)
09. Vũ Thành Hưng (Bắn súng, súng trường nằm bắn 50m)
10. Hà Minh Thành (Bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh)
11. Lê Bích Phương (Karatedo, đối kháng dưới 55kg nữ)
12. Nguyễn Lệ Dung (Đấu kiếm, kiếm chém nữ)
13. Trần Hoàng Yến Phượng (Karatedo, kumite dưới 60kg nữ)
14. VĐV Đinh Thị Như Quỳnh (Xe đạp, xe đạp băng đồng nữ)
15.  Dương Thị Việt Anh (Nhảy cao nữ)
16. Trương Thanh Hằng (Chạy 1.500m nữ)
17. Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp).

Ngày 14/11:

18. Hoàng Xuân Vinh (10m súng ngắn bắn nhanh nam)
19. Trần Thị Len  (Kiếm chém ba cạnh nữ)
20. Khổng Văn Khoa (Vật cổ điển hạng dưới 74kg)
21. Nguyễn Bình Định, Nguyễn Văn Cường, Phan Ngọc Tới và Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam)
22. Nguyễn Hà Thanh (Thể dục dụng cụ, toàn năng nữ)
23. Võ Nguyên Linh (Vovinam, hạng dưới 55kg nam)
24. Trần Khánh Trang (Vovinam, hạng dưới 50kg nữ)
25. Trần Hoa Huệ (Điền kinh, nhảy ba bước nữ)
26. Nguyễn Trường Giang (Điền kinh, ném lao)

Ngày 15/11:

27. Trần Quốc Cường (Bắn súng, 50 m tự chọn nam)
28. Nguyễn Thị Tươi (Đấu kiếm, kiếm liễu nữ)
29. Hà Thị Nguyên (Taekwondo, đối kháng nữ hạng dưới 73 kg)
30. Trần Thị Diệu Ninh (Vật tự do, hạng dưới 55 kg)
31. Phan Thị Hà Thanh (Thể dục dụng cụ, nhảy ngựa)
32. Nguyễn Hoàng Cường (Thể dục dụng cụ, tự do đơn môn nam)
33. Trần Văn Dực (Vật cổ điển hạng cân 120 kg).
34. Nguyễn Duy Khánh (Vovinam, đối kháng hạng 60kg nam)
35. Đỗ Thị Ngân Thương (Thể dục dụng cụ, xà lệch nữ)
36. Phạm Phước Hưng (Thể dục dụng cụ, vòng treo nam)
37. Đào Xuân Cường (Điền kinh, chạy vượt rào 400m nam)
(Và 5 HCV tính đến thời điểm này, đứng thứ 2 toàn đoàn)
                                                    Thanh Bích (ĐVO)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét