Giám đốc chi nhánh VietinBank Nhà Bè
có liên quan đến lừa đảo
Gần đây, có thông tin chi nhánh VietinBank Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, cụ thể là ông Hà Anh Tuấn, Giám đốc chi nhánh có liên quan đến "nghi án" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các tổ chức tài chính và người dân. Sự thật "nghi án" này ra sao?
Mấy năm gần đây, VietinBank đã có những bước đột phá, trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu của hệ thông ngân hàng Việt Nam về tốc độ tăng trưởng. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2011, nguồn vốn của VietinBank đạt mức tăng trưởng 18,7%; tín dụng tăng trưởng 17%; Tổng tài sản tăng 14%; lợi nhuận tăng 81% so với thời điểm đầu năm 2011, nợ xấu dưới 1%, nguồn trích dự phòng rủi ro dư thừa. Nếu như năm 2010, VietinBank chi trả cổ tức cho các cổ đông là 17%/năm, thì năm 2011 mức chi trả cổ tức sẽ lên tới 20%/năm.
Có được kết quả trên là nhờ toàn thể 18.000 cán bộ, nhân viên của hệ thống VietinBank trên phạm vi toàn quốc luôn đoàn kết, kề vai sát cánh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và chấp hành nghiêm những chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Xin nêu ví dụ: Ngày 3.3.2011, NHNN ban hành thông tư số 02/2011/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND. Nội dung của Thông tư nêu rõ: “Các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (tổ chức tín dụng) ấn định lãi suất huy động vốn bằng VND (lãi suất tiền gửi, lãi suất chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu) của các tổ chức (trừ tổ tín dụng) và cá nhân bao gồm cả chi khuyến mại dưới mọi hình thức không quá 14,0%/năm; riêng các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định lãi suất huy động vốn bằng VND không vượt quá 14,5%/năm. Mức lãi suất huy động vốn tối đa này áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ; đối với các phương thức trả lãi khác, phải được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất huy động vốn tối đa...”
Ngày 1.6.2011, NHNN tiếp tục ban hành Thông tư số 14/2011/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. Trong đó quy định: “Lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD áp dụng đối với tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú (trừ tổ chức tín dụng) là 0,5%/năm. Lãi suất huy động vốn tối đa bằng USD áp dụng đối với cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú là 2,0%/năm...”
Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo này, Chủ tịch HĐQT VietinBank đã có công điện số 056/CĐ-HĐQT-NHCT3 và Tổng giám đốc VietinBank đã có công điện số 061/CĐ-NHCT3 gửi Giám đốc các chi nhánh VietinBank trên toàn quốc, nội dung của hai công điện này đều yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống chấp hành nghiêm quy định của NHNN.
Đặc biệt, trong công điện của Chủ tịch HĐQT VietinBank, ông Phạm Huy Hùng có nêu rõ: “Tất cả các chi nhánh giao dịch trong toàn hệ thống VietinBank phải thực hiện và chấp hành nghiêm túc quy định về trần lãi suất huy động VND và USD như quy định của NHNN. Các tổ chức tín dụng/chi nhánh tài chính tín dụng trên địa bàn chủ động phát hiện và báo cáo NHNN những tổ chức tín dụng cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm mức lãi suất trần huy động VND và USD... Trường hợp bất kỳ đơn vị nào thuộc chi nhánh vi phạm quy định về trần lãi suất huy động, Giám đốc chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm với HĐQT và phải chịu các hình thức xử lý nghiêm khắc theo quy định của NHNN và VietinBank.”
Vì thế, tin ông Hà Anh Tuấn, Giám đốc chi nhánh VietinBank Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh có ký hợp đồng huy động vốn vi phạm về trần lãi suất huy động mà NHNN quy định đã khiến không ít người bất ngờ. Thông tin này không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của VietinBank, mà còn khiến tất cả cán bộ, nhân viên VietinBank hoang mang, lo lắng. Để làm rõ sự việc, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc VietinBank đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng, phối hợp với cơ quan điều tra của Bộ Công an xác minh làm rõ.
Kết quả ban đầu, các cơ quan điều tra đã xác định: Hợp đồng có chữ ký của ông Hà Anh Tuấn (có đóng dấu đỏ) Giám đốc chi nhánh VietinBank Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh là hợp đồng giả mạo (chữ ký và con dấu đều giả). Ông Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ văn phòng đại diện phía nam tại TP. Hồ Chí Minh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam) đã cùng bà Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng điểm giao dịch VietinBank Điện Biên Phủ, thuộc chi nhánh TP Hồ Chí Minh (đã bị sa thải ngay khi phát hiện vụ việc) là đồng phạm trong 85 cá nhân thuộc 21 tổ chức (trong đó có Cty TNHH đầu tư Phúc Vinh – KCN Hải Dương và nhiều NHTMCP khác tham gia) hoạt động phạm pháp.
Vụ án đang được Bộ Công an mở rộng điều tra, xác minh làm rõ hành vi giả mạo, hoạt động phạm pháp, chiếm đoạt tài sản của các tổ chức tài chính và công dân của các đương sự, cá nhân và đơn vị liên quan. Đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc sau khi chính thức có kết luận điều tra vụ án của Bộ Công an. VietinBank khẳng định: Dù hậu quả của việc này là rất nhỏ, VietinBank không ảnh hưởng gì, nhưng qua sự việc này, VietinBank sẽ tiếp tục siết chặt, củng cố quản trị nội bộ tốt hơn.
Năm 2011, các mục tiêu, kết quả kinh doanh của VietinBank đạt tốt, tăng trưởng, hiệu quả, lành mạnh, đứng đầu các định chế tài chính ngân hàng Việt Nam . Bên cạnh đó, VietinBank còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành ngân hàng giao cho, đóng góp tích cực xây dựng kinh tế xã hội, kiềm chế lạm phát. Năm 2011 VietinBank đóng góp 720 tỉ đồng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hoàng Lân- Việt Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét